Không ngừng làm sâu sắc hơn quan hệ Việt-Nhật

Không ngừng làm sâu sắc hơn quan hệ Việt-Nhật
Ngày 5-12 tại Tokyo, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Hirata Kenji chủ trì hội đàm giữa nghị sĩ hai nước.

> Việt - Nhật lần đầu đối thoại chiến lược quốc phòng
> Làm sâu sắc hơn hợp tác Việt-Nhật

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng và mong muốn không ngừng làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện với Nhật Bản.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai nước tăng cường các chuyến thăm, tiếp xúc giữa hai bên, đặc biệt là lãnh đạo cấp cao.

Cùng với đó, quốc hội hai nước cũng cần đẩy mạnh hoạt động giao lưu, nhất là giữa các nhóm nghị sĩ hữu nghị; các ủy ban của quốc hội để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp…

Chủ tịch Thượng viện Hirata Kenji nhấn mạnh, việc tăng cường mối quan hệ hợp tác với Việt Nam là góp phần mở rộng và phát triển quan hệ của Nhật Bản trong khu vực.

Ông Kenji khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục tăng cường nguồn ODA cho Việt Nam; đề nghị Quốc hội, Chính phủ hai nước cũng cần tích cực phối hợp nhiều hơn nữa trong các lĩnh vực như văn hóa, giáo dục…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG