Không quân Pháp sử dụng chiến binh đại bàng săn UAV

Không quân Pháp sử dụng chiến binh đại bàng săn UAV
Không quân Pháp lên kế hoạch sử dụng chim đại bàng để săn lùng và vô hiệu hóa những thiết bị bay không người lái.
Player Loading...

Bộ Quốc phòng Pháp ngày 17/11 cho biết không quân nước này đang huấn luyện các loại chim săn mồi, đặc biệt là đại bàng, để săn tìm và vô hiệu hóa các thiết bị bay không người lái cỡ nhỏ, hoạt động tại các địa hình phức tạp, theo Zone militaire.

Theo tướng không quân Jean-Christophe Zimmerman, quá trình huấn luyện "chiến binh có cánh" này tương đối đơn giản, huấn luyện viên chỉ việc buộc thịt lên những UAV giả định để đại bàng làm quen với việc dùng móng vuốt vồ và giữ chặt mục tiêu. Sau khi huấn luyện, chúng có thể phát hiện và khống chế những UAV cỡ nhỏ và trung bình từ khoảng cách vài nghìn mét.

Hiện 4 con đại bàng hoàng đế thuần chủng được mua từ Áo đã được quân đội Pháp huấn luyện và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Trước Pháp, cảnh sát Hà Lan cũng từng sử dụng đại bàng trong những nhiệm vụ tấn công UAV của các nhóm tội phạm buôn lậu, hoặc có khả năng đe dọa đến an ninh hàng không.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.