Không thấy 'dấu vết quân sự' của Nga gần biên giới Ukraine

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Một nhóm các chuyên viên quân sự đến từ Hà Lan, Đan Mạch và Đức vừa hoàn thành cuộc thanh tra tại khu vực Rostov (Liên bang Nga, gần biên giới Ukraine), tiến hành tương ứng với Hiệp ước Vienna năm 2011.

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, các thanh tra viên quân sự Hà Lan, cũng như các đồng nghiệp trước đó của họ từ Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraina, đã không hề phát hiện bất kỳ hoạt động quân sự nào trong khu vực Rostov trên biên giới với Ukraine. 


Đoàn thanh tra đã tra xét khu vực với tổng diện tích 13.000 km vuông sát gần biên giới Ukraine. Trong đó, các chuyên viên quân sự châu Âu đã quan sát khu vực lựa chọn không chỉ trên mặt đất, mà cả từ máy bay trực thăng.

Trước đó, Nga đã nhiều lần tuyên bố họ không phải là một bên của cuộc xung đột ở miền Đông Ukraina, cũng như phủ nhận việc cung cấp thiết bị quân sự, vũ khí cho phe ly khai ở vùng này.

Theo Theo Đài tiếng nói nước Nga
MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.