Không thỏa hiệp với chính quyền Lee Myung-bak

Không thỏa hiệp với chính quyền Lee Myung-bak
TP - CHDCND Triều Tiên ngày 30-5 khẳng định nước này sẽ “không bao giờ thỏa hiệp” với Chính phủ của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak.

> Triều Tiên sẵn sàng đàm phán với Hàn Quốc về mọi vấn đề

 
Không thỏa hiệp với chính quyền Lee Myung-bak ảnh 1

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak.

Tuyên bố của Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên (NDC) nhấn mạnh nước này sẽ tiến hành hai bước nhằm thể hiện rõ quan điểm trên, trong đó có việc Quân đội Nhân dân Triều Tiên sẽ “cắt đường dây liên lạc Bắc - Nam trên khu vực dọc bờ biển phía Đông” và “đóng cửa văn phòng liên lạc tại khu nghỉ dưỡng trên núi Kumgang”.

NDC cũng một lần nữa dọa tiến hành “hành động quân sự bất ngờ” để đối phó với chiến tranh tâm lý chống Triều Tiên - ám chỉ hành động phát tán truyền đơn của Seoul.

Trong tuyên bố, Triều Tiên cho rằng Hàn Quốc đã đưa ra các cáo buộc sai lệch nhằm chống lại Bình Nhưỡng, ngăn cản con đường hòa bình và thịnh vượng, và ngầm phá hoại tiến trình hòa giải và thống nhất dân tộc của nước này.

Tuyên bố trên của NDC được đưa ra hai ngày sau khi Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Hyun In-taek nói rằng, Seoul duy trì nguyên tắc yêu cầu Triều Tiên thực hiện những biện pháp có trách nhiệm về vụ chìm tàu hải quân Cheonan và vụ nã pháo vào đảo Yeonpyeong.

Đ.P
(Theo TTXVN)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG