Khủng bố Al Nusra kêu gọi báo thù Mỹ và phương Tây

Biểu tình ủng hộ al Nusra tại Aleppo, Syria
Biểu tình ủng hộ al Nusra tại Aleppo, Syria
TPO - Tổ chức khủng bố Mặt trận al-Nusra có liên hệ với al-Qaeda tuyên bố Mỹ và đồng minh đang mở cuộc chiến chống lại thế giới đạo Hồi, BBC hôm nay đưa tin.

Trong thông điệp phát đi trên mạng, al-Nusra đã kêu gọi các tổ chức thánh chiến trên thế giới đoàn kết chống lại phương Tây và các quốc gia Ả rập có liên quan.

Lời kêu gọi của al-Nusra được đưa ra sau khi liên quân do Mỹ cầm đầu đang mở rộng các cuộc không kích nhằm vào phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq và Syria. Các cuộc không kích của Mỹ và các đồng minh Ả rập tại Syria đã giết chết nhiều thành viên al-Nusra.

“Đây không phải cuộc chiến chống lại al-Nusra, mà là chiến tranh chống lại người Hồi giáo”-thông báo của al-Nusra nêu.

Theo BBC, dù cùng tín ngưỡng Hồi giáo cực đoan, nhưng IS và al-Nusra vẫn là đối thủ của nhau, và từng đụng độ nhiều phen tại Syria.

Trước al-Nusra, IS cũng đã lên tiếng kêu gọi mở cuộc chiến giết người phương Tây và Mỹ.

Trong một diễn biến khác, tổ chức Quân đội giải phóng Syria (FSA) đối lập hôm qua đã lên tiếng ủng hộ cuộc không kích của Mỹ và liên minh nhằm vào IS tại Syria. FSA mặc dù vậy phản đối các hoạt động gây thương vong cho dân thường, đồng thời kêu gọi Mỹ không kích cả lực lượng quân chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad.

Trong chiến lược tấn công IS tại Syria do Tổng thống Barack Obama vạch ra, Washington dự kiến sẽ chi hơn 500 triệu USD cho việc trang bị và huấn luyện lực lượng đối lập Syria.

Theo BBC
MỚI - NÓNG