Afghanistan

Khủng bố đấu súng với cảnh sát, hàng chục người thương vong

Người dân dọn dẹp sau vụ nổ ngày 1/3. Ảnh: Reuters
Người dân dọn dẹp sau vụ nổ ngày 1/3. Ảnh: Reuters
TPO - Ít nhất 15 người chết và hàng chục người khác bị thương sau khi nhóm phiến quân Hồi giáo Taliban tấn công liên tiếp vào các trụ sở cảnh sát, quân đội và tình báo ở Kabul, thủ đô của Afghanistan.

Reuters trích dẫn thông báo từ Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết, một quả bom đã phát nổ gần trụ sở cảnh sát ở phía tây thành phố Kabul vào ngày 1/3. Ngay sau đó, những kẻ tấn công nã súng vào lực lượng an ninh trong tòa nhà, dẫn đến cuộc đấu súng kéo dài vài giờ liền.

Theo Najib Danesh, phát ngôn viên của Bộ Nội vụ, đến chiều muộn cùng ngày, cảnh sát mới kiểm soát được tình hình và tiến hành phong tỏa khu vực bị tấn công.

Cùng thời điểm, một vụ tấn công khác nhằm vào văn phòng của Ban Giám đốc Tình báo Quốc gia Afghanistan (NDS) ở phía đông thủ đô Kabul.

Abdul Nasir Ziaee, chỉ huy của quân đoàn 111 có trụ sở ở phía đông thành phố, thông tin: “Hai nghi phạm bước vào tòa nhà và đánh bom tự sát”, ông Ziaee nói.

Ít nhất 15 nạn nhân, trong đó có 11 dân thường, thiệt mạng và khoảng 50 người, cả phụ nữ và trẻ em, bị thương trong hai vụ tấn công.

Sau vụ việc, một phát ngôn viên của Taliban lên tiếng nhận trách nhiệm.

Hồi tháng trước, một vụ đánh bom tự sát bên ngoài Tòa án Tối cao ở thủ đô Kabul, khiến 20 người tử vong.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".