Khủng bố Jakarta muốn lặp lại thảm kịch ở Paris

Cảnh sát Indonesia phong tỏa hiện trường vụ tấn công khủng bố. Ảnh: AP
Cảnh sát Indonesia phong tỏa hiện trường vụ tấn công khủng bố. Ảnh: AP
TPO - Kịch bản của nhóm khủng bố thực hiện nhằm vào trung tâm thủ đô Jakarta, Indonesia vào sáng nay dường như mô phỏng các cuộc tấn công khủng bố ở Paris hồi giữa tháng 11/2015.

Hãng RIA Novosti dẫn nguồn từ cảnh sát Indonesia cho biết, các vụ đánh bom và nổ súng ở thủ đô Jakarta vào sáng nay có vẻ như được thực hiện theo kịch bản của các cuộc tấn công ở Paris ngày 13/11/2015.

Cuộc tấn công khủng bố ở Pháp có sự phối hợp thực hiện của ba nhóm khủng bố. Một nhóm thực hiện vụ nổ tại khu vực gần sân vận động Stade de France, nơi đang diễn ra trận đấu bóng đá giao hữu giữa đội tuyển Pháp và Đức.

Một nhóm khác tấn công quán cà phê và nhà hàng ở phía Đông Bắc thủ đô Paris. Trong khi đó, một nhóm khác bắt giữ con tin tại nhà hát Bataclan. Tổng cộng có 130 nạn nhân của các cuộc tấn công đã trở thành một người đàn ông, hơn 350 người bị thương.

Trong khi đó, đã có ít nhất 7 vụ nổ đã xảy ra ở khu vực trung tâm thủ đô Jakarta, Indonesia vào sáng nay 14/1.

Tiếng nổ đầu tiên được ghi nhận tại một đồn cảnh sát nằm trên con phố Jalan Thamrin đông đúc, vào khoảng 10h50 phút giờ địa phương. Tiếp sau đó là những tiếng nổ liên tiếp trong vòng 10 phút.

Truyền thông địa phương cũng thông tin đã xảy ra những cuộc đấu súng tại hiện trường các vụ nổ.

Nhận định ban đầu cho rằng đây là một cuộc tấn công khủng bố liên hoàn.

Theo Anton Charliyan, người phát ngôn cảnh sát quốc gia Indonesia, những kẻ tấn công “mô phỏng các cuộc tấn công khủng bố tại Paris... có thể những kẻ tấn công thuộc nhóm “Nhà nước Hồi giáo” (IS)”.

Người phát ngôn cảnh sát quốc gia Indonesia thừa nhận, vào cuối tháng 10, cảnh sát Indonesia đã nhận được các lời đe dọa tấn công từ khủng bố IS, trong đó các khủng bố cực đoan cảnh báo “sẽ tập trung vào một buổi hòa nhạc’.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG