Khủng bố Trung Đông, Trung Á làm giàu từ thuốc phiện

Các tay súng Taliban ở Pakistan
Các tay súng Taliban ở Pakistan
TPO - Số tiền thu được từ hoạt động sản xuất, buôn bán thuốc phiện của các tổ chức khủng bố ở Trung Á và Trung Đông ước tính lên tới 500 triệu USD mỗi năm.

Con số này được Giám đốc Lực lượng đặc nhiệm Nga (GRU), Igor Sergu đưa ra hôm 16/4 trong hội thảo an ninh toàn cầu tổ chức tại Nga.

"Sản xuất và vận chuyển thuốc phiện là nguồn thu chính của khủng bố. Các tổ chức Hồi giáo cực đoan ở Trung Á và Trung Đông thu được tới 500 triệu USD mỗi năm từ các hoạt động này"-ông Igor Sergu cho biết.

Cũng theo ông Sergu, hoạt động của các tổ chức khủng bố này nhận được sự bảo hộ từ nhiều tổ chức phi chính phủ, quỹ tài chính trong khu vực.

Theo báo cáo của các cơ quan an ninh quốc tế, buôn bán thuốc phiện là một trong những nguồn thu chính của các tổ chức tội phạm khủng bố trên thế giới. Về cơ bản, có mối quan hệ mật thiết giữa các tổ chức khủng bố với các băng đảng ma tuý.

Các tổ chức khủng bố cũng có thể tự mình điều hành hoạt động này, hoặc "bảo tiêu" để thu thuế. Một ví dụ như khi Taliban còn cai trị Afghanistan, tổ chức này kiếm 40-50 triệu/năm từ thu thuế thuốc phiện.

Theo Sputnik news,BBC
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.