Khủng bố ra tối hậu thư cho Italia

Khủng bố ra tối hậu thư cho Italia
(TPO) Một nhóm vũ trang Hồi giáo tuyên bố chính phủ Italia có thời hạn một tháng để rút quân khỏi Iraq, nếu không, nước Ý sẽ phải đối mặt với một chiến dịch khủng bố ngay trên lãnh thổ của mình.
Khủng bố ra tối hậu thư cho Italia ảnh 1

Lời đe dọa này được đăng tải trong một thông điệp trên website của lực lượng Abu Haf al-Masri. Đây cũng là nhóm tuyên bố nhận trách nhiệm trong vụ tấn công khủng bố tại London hôm 7/7 vừa qua.

Giới quan sát cho rằng lời hăm dọa mới này là một phần trong chiến dịch truyền thông đánh vào nỗi lo sợ của tất cả các nước châu Âu có quân đội đang đóng ở Iraq và Afghanistan.

Nếu các nước này không rút quân về đúng thời hạn, Abu Haf al-Masri thề sẽ "mang một cuộc chiến đẫm máu và dữ dội đến thẳng trái tim của châu Âu".

Đây không phải là lần đầu tiên nhóm khủng bố này lên tiếng đe dọa Italia. Vào ngày 29/8 năm ngoái, một thông điệp tương tự cũng đã được đăng tải trên mạng Internet nhưng chưa thấy động tĩnh gì xảy ra.

Vụ nổ bom London ngày 7/7 đã giết chết 55 người và làm bị thương hơn 700 người khác.

MỚI - NÓNG