Khủng hoảng giúp nhiều phụ nữ lên nắm quyền

Khủng hoảng giúp nhiều phụ nữ lên nắm quyền
TP- Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới, theo đó, năm 2009, số phụ nữ nắm quyền trên thế giới tăng mạnh nhờ khủng hoảng kinh tế, dẫn tới việc có nhiều thay đổi về nhân sự tạo ra cơ hội cho phái yếu.
Khủng hoảng giúp nhiều phụ nữ lên nắm quyền ảnh 1
Thủ tướng Đức Angela Merkel là phụ nữ quyền lực nhất thế giới

Trong danh sách của Forbes có 10 phụ nữ đang làm tổng thống hoặc thủ tướng, 27 người đứng đầu các tập đoàn kinh tế lớn.

Thủ tướng Đức Angela Merkel tiếp tục là phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm thứ tư liên tiếp, sau khi đưa Liên bang Đức thoát khỏi suy thoái kinh tế sớm hơn dự báo với mức tăng trưởng nhẹ trong quỹ II/2009.

Bà Merkel, 55 tuổi, lên nắm quyền năm 2005 và nhiều khả năng sẽ tiếp tục nắm quyền sau cuộc tổng tuyển cử ngày 27/9/2009.

Đệ nhất Phu nhân Mỹ Michelle Obama lần đầu tiên lọt vào danh sách ở vị trí 40, ngôi sao truyền hình Mỹ Oprah Winfrey xếp thứ 41 và tiếp sau đó là Nữ Hoàng Elizabeth (Anh).

Đây là năm thứ sáu liên tiếp, tạp chí Forbes công bố danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới dựa vào danh tiếng, tầm ảnh hưởng và hiệu quả công việc mà họ đã làm.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton xếp thứ 36, so với vị trí 28 của năm 2008 khi bà đang trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ trong nội bộ Đảng Dân chủ. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi vẫn giữ được vị trí 35 trong danh sách.

Những nữ doanh nhân đang điều hành tập đoàn nổi tiếng thế giới PepsiCo, Anglo American, Tamasek, Kraft Foods, WellPoint và Areva đều đứng trong hàng ngũ 10 phụ nữ quyền lực nhất thế giới.

Danh sách năm 2009 xuất hiện những nhân vật mới bao gồm Thủ tướng Bangladesh Hasina Wajeb xếp ở vị trí 78; Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền Navanethem Pillay (63) và Thủ tướng Ai-len Johanna Sigurdardottir (74).

Bà Condoleezza Rice không có tên trong danh sách sau khi rời ghế Ngoại trưởng Mỹ từ tháng 1/2009.

MỚI - NÓNG