Ngoại trưởng Nga:

Khủng hoảng Ukraine có thể xuống thang

Cảnh sát đụng độ với người biểu tình ở Kharkiv. Ảnh: RIANovosti.
Cảnh sát đụng độ với người biểu tình ở Kharkiv. Ảnh: RIANovosti.
TP - Ngày 11/4, tại một cuộc họp báo ở Mátxcơva, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng, khủng hoảng hiện nay ở Ukraine là hoàn toàn có thể lắng dịu, nhưng các ý đồ hợp pháp hóa ban lãnh đạo mới của nước này phải dừng lại trước.

Theo ông, điều cốt yếu để giải quyết khủng hoảng là đối thoại với từng khu vực thuộc Ukraine.

Ông cho rằng, Kiev phải thực hiện các cuộc cải cách cần thiết để bảo vệ các quyền hợp pháp và tự do của tất cả công dân Ukraine, đồng thời cần phải đảm bảo Ukraine luôn là một quốc gia không liên kết. Ukraine không thể trở thành điểm tranh chấp mà là sự kết nối để đảm bảo sự ổn định và hợp tác ở châu Âu, Ngoại trưởng Nga nói.

Theo Theo Ria-Novosti
MỚI - NÓNG