Khuyến cáo người Việt hạn chế đến vùng dịch MERS

Khuyến cáo người Việt hạn chế đến vùng dịch MERS
TP - Bộ Ngoại giao Việt Nam và các cơ quan đại diện tại nước ngoài đã khuyến cáo công dân Việt Nam đang sinh sống ở Hàn Quốc và những người có kế hoạch đi đến các quốc gia có dịch MERS hạn chế đến vùng dịch, nơi có người nghi nhiễm MERS, đồng thời có biện pháp phòng chống bệnh này. 

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết như vậy trong cuộc họp báo thường kỳ chiều 11/6. Ông Bình cho biết, các cơ quan chức năng Việt Nam đang nỗ lực phối hợp để có biện pháp giám sát dịch bệnh ngay tại cửa khẩu một cách hiệu quả, đồng thời dự trù kế hoạch, tình huống đối với các địa phương trong việc phòng chống dịch MERS. Bộ Y tế đã khuyến cáo công dân chủ động có biện pháp phòng chống dịch bệnh. Đến nay, chưa có thông tin công dân Việt Nam hay người nước ngoài ở Việt Nam nhiễm MERS. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện ở nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc, đang theo dõi sát sao để có biện pháp trong trường hợp khẩn cấp.

Chính phủ Hàn Quốc đang bị chỉ trích vì không chú ý việc cung cấp thông tin về dịch MERS cho những người nước ngoài đang sống, làm việc tại quốc gia này, báo Korea Herald đưa tin. Hàn Quốc hôm qua có thêm 1 người tử vong vì MERS (nâng tổng số ca tử vong lên 10) và 14 ca nhiễm mới (nâng tổng số bệnh nhân lên 122).  

MỚI - NÓNG