Kí túc xá phát hỏa trong đêm, 17 nữ sinh thiệt mạng

Lửa nhấn chìm kí túc xá trường học ở miền bắc Thái Lan.
Lửa nhấn chìm kí túc xá trường học ở miền bắc Thái Lan.
TPO - Ít nhất 17 nữ sinh tử vong trong một vụ cháy lớn xảy ra tại ký túc xá một trường học ở miền bắc Thái Lan vào hôm 22/5.

Đại diện cảnh sát ở huyện Wiang Pa Pao, tỉnh Chiang Rai, Thái Lan cho biết, đám cháy xảy ra vào lúc 23h ngày 22/5 (theo giờ địa phương). Ngọn lửa đã nhấn chìm khu kí túc xá nữ 2 tầng của một trường học trong khu vực.

Vụ hỏa hoạn khiến 17 nữ sinh thiệt mạng, 5 người khác bị thương và 2 người hiện mất tích. Các nạn nhân ở độ tuổi từ 6 đến 13 tuổi. Theo cảnh sát, hai trong số 5 người bị thương đang ở trong tình trạng nguy kịch.

“Có 38 học sinh trong ký túc xá khi đám cháy xảy ra. Một số em vẫn chưa ngủ nên kịp chạy ra ngoài. Nhưng đa số đang say ngủ và không kịp thoát biển lửa dẫn đến số thương vong lớn”, Arkom Sukapan, Phó Thống đốc tỉnh, trả lời trên AFP.

Kí túc xá phát hỏa trong đêm, 17 nữ sinh thiệt mạng ảnh 1

Công tác cứu hộ sau khi dập tắt đám cháy.

Được biết, kí túc xá xảy ra hỏa hoạn thuộc ngôi trường do địa phương tự mở, không thuộc sự quản lý của chính phủ. Ngôi trường này dành cho những học sinh dân tộc thiểu số với độ tuổi học sinh từ 3 đến 13 tuổi.

Hiện ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn. Cảnh sát vẫn tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân mất tích, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Theo Theo Bangkok Post
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.