Kiev tố quân ly khai miền Đông tấn công Mariupol

Lính Ukraine ở ngoại ô Mariupol ngày 7/9
Lính Ukraine ở ngoại ô Mariupol ngày 7/9
TPO - Giới chức Mariupol hôm nay cáo buộc quân ly khai miền đông Ukraine sử dụng vũ khí hạng nặng tấn công dồn dập thành phố cảng này, bất chấp thoả thuận hoà bình vừa ký kết, RIA Novosti đưa tin.

“Đêm qua, các tay súng ủng hộ độc lập (quân ly khai miền đông) khu vực phía đông và đông bắc ngoại vi Mariupol và các vùng lân cận. Giao tranh tiếp diễn tới tận chiều nay”, thông cáo của giới chức Mariupol cho biết.

Cũng theo giới chức Mariupol, quân ly khai đã sử dụng súng cối và cả tên lửa Grad tấn công Mariupol.

Quân ly khai miền đông Ukraine trong khi đó phủ nhận cáo buộc nói trên. RIA Novosti dẫn lời một quan chức nước Cộng hoà Donetsk (DPR) tự phong không nêu tên cho biết, quân ly khai không tấn công Mariupol.

“Không một ai trong lực lượng của chúng tôi tấn công Mariupol. Đây là một trường hợp thông tin sai sự thực khác của hệ thống tuyên truyền Ukraine”-đại diện DPR nói trên cho biết.

Trước đó, quân ly khai miền đông cáo buộc quân đội Ukraine đã mở các đợt tấn công vào nhiều khu vực thuộc Donetsk. Một nhà máy quân sự ở Donetsk đã trúng đạn của quân chính phủ, gây nên nhiều tiếng nổ lớn.

Tướng Breedlove thuộc Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) hôm nay tuyên bố, thoả thuận hoà bình ở miền đông chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Đôi bên trong cuộc xung đột vẫn đang tiếp tục tấn công nhau dữ dội.

Mariupol là thành phố cảng chiến lược, án ngữ con đường nối miền đông Ukraine với bán đảo Crimea hiện đã sáp nhập vào Nga. Reuters dẫn lời tướng Breedlove tuyên bố, Nga hiện vẫn duy trì một lực lượng tại miền đông, uy hiếp trực tiếp Mariupol. Tuy nhiên, Moscow bác bỏ cáo buộc nói trên. 

Theo Theo RIA Novosti, Reuters
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.