Kiev tuyên bố diệt 12 tay súng ly khai miền Đông

Sân bay quốc tế Donetsk nhìn từ trên cao
Sân bay quốc tế Donetsk nhìn từ trên cao
TPO - Quân đội Ukraine hôm nay tuyên bố đã tiêu diệt 12 tay súng ly khai miền đông trong các cuộc giao tranh ở sân bay quốc tế Donetsk.

Đây là thiệt hại lớn nhất của lực lượng ly khai kể từ khi thoả thuận ngừng bắn ở miền đông được ký kết hôm 5/9, Reuters dẫn lời phát ngôn viên quân đội Ukraine, Andriy Lysenko cho biết. Phía quân chính phủ Kiev trong khi đó cũng bị chết 2 binh sĩ trong vòng 24 giờ qua.

Theo ông Lysenko, sân bay quốc tế Donetsk hiện đang là mục tiêu tấn công ưu tiên của quân ly khai miền đông. Giao tranh tại đây đã bùng phát dữ dội trong các ngày qua và hiện vẫn đang tiếp diễn với diễn biến phức tạp.

BBC dẫn lời nhân chứng tại hiện trường cho biết, phía quân ly khai đã sử dụng bom khói và xe tăng tấn công vào khu vực quân chính phủ Kiev kiểm soát. Kiev khẳng định đã đẩy lùi được các đợt tấn công của quân ly khai, nhưng lãnh đạo phe ly khai tuyên bố đã chiếm được hoàn toàn sân bay.

Ukraine hôm nay lên tiếng cáo buộc Nga đã gửi lực lượng tới hỗ trợ quân ly khai trong các cuộc tấn công tại đây. Tuy nhiên, Moscow bác bỏ cáo buộc trên.

Trước đó, Hội Chữ Thập Đỏ quốc tế (ICRC) đã chỉ trích các đợt giao tranh giữa đôi bên tại miền đông Ukraine sau khi 1 nhân viên của tổ chức này bị thiệt mạng. Laurent DuPasquier, 38 tuổi, một công dân Thuỵ Sỹ và là nhân viên của đã bị chết hôm Thứ Năm, 2/10 tại Donetsk. Phía chính phủ Kiev và quân ly khai đổ trách nhiệm cho nhau vi phạm thoả thuận ngừng bắn.

Theo thống kê mới nhất, đã có hơn 3.500 người thiệt mạng kể từ khi giao tranh giữa quân chính phủ và phe ly khai bùng phát hồi giữa tháng 4/2014 đến nay.

Theo Theo BBC, Reuters
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.