Kiev và phe nổi dậy trao đổi tù binh

Binh lính Ukraine bị bắt giữ được trả tự do ở Ilovaisk, gần Donetsk
Binh lính Ukraine bị bắt giữ được trả tự do ở Ilovaisk, gần Donetsk
TPO - Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk (DPR) đã trao đổi nhiều tù binh chiến tranh với quân đội Ukraine theo các điều khoản trong thỏa thuận ngừng bắn mà hai bên đạt được giữa tuần trước.

“Chúng tôi đưa 36 tù nhân sang phía Kiev để đổi lấy 31 người ủng hộ chúng tôi. Năm người nữa sẽ được đưa về Kiev vào ngày mai”, đại diện Bộ Quốc phòng DPR cho hãng tin Interfax biết.

Trong khi đó, phóng viên báo Komsomolskaya Pravda có trụ sở tại Ukraine, ngày 12/9, xác nhận, hai bên đã trao đổi 37 binh lính. Thông báo trên của DPR được đưa ra sớm và cuộc trao đổi thực tế diễn ra rạng sáng nay, 12/9.

Vụ việc xảy ra sau khi Phó Thủ tướng DPR - Andrey Purgin - ngày 11/9, nói với hãng tin RIA Novosti rằng, phía Kiev đã trì hoãn kế hoạch trao đổi tù binh, trong khi Đại tá Andrey Lysenko, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine, đổ lỗi cho việc DPR đã làm gián đoạn kế hoạch trao đổi tù binh do thiếu nhất quán trong hành động.

Theo các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn ký kết tại Minsk ngày 5/9, Kiev và phe nổi dậy đã đồng ý trao đổi tất cả tù nhân hai bên như thể hiện sự thiện chí, đóng góp vào nền hòa bình và an ninh trong khu vực.

Tổng thống Ukraine - Petro Poroshenko - hôm 10/9 thông báo, ngay sau khi thỏa thuận ngừng bắn được ký kết, 700 binh lính Ukraine bị bắt giữ đã được trả tự do và 500 người khác dự kiến sẽ về nước vào cuối tuần.

Phía Kiev cũng tuyên bố đang giam giữ khoảng 300 thành viên của lực lượng chống chính phủ. Tuy nhiên, theo DPR, ít nhất hơn 1.000 thành viên của họ vẫn đang mất tích.

Theo RT
MỚI - NÓNG