Kiev:120 nghìn người biểu tình vì mức sống thấp

Kiev:120 nghìn người biểu tình vì mức sống thấp
TPO - Tại quảng trường trung tâm thủ đô Kiev, Ukraina hôm nay (24/5)diễn ra cuộc biểu tình của hàng nghìn người dân nước này, bày tỏ sự phản đối trước tình hình điều kiện sống ngày càng đi xuống.

Nghiệp đoàn Ukraina đã đứng ra tổ chức cuộc biểu tình này, với mục đích lên tiếng chỉ trích chính phủ đã quyết định tăng giá bán gas và điện sinh hoạt.

Được biết, chính quyền Ukraina đã chính thức tăng giá gas và điện sinh hoạt kể từ ngày 1 tháng 5 năm nay lên thêm 25%.

Và quyết định này quả là một "đòn" giáng mạnh vào những người dân nước này, đặc biệt là đối với tầng lớp lao động nghèo khổ.

Nghiệp đoàn cũng cảnh báo, nếu chính phủ không có những biện pháp thích hợp nhằm thay đổi tình hình thì công đoàn nước này sẽ phát đơn kiện lên các cấp tòa án, và thậm chí sẽ khiếu nại lên Tổ chức Lao động quốc tế.

Theo ước tính, cuộc biểu tình ngày hôm nay có tới 120 nghìn người tham gia. Ngay từ sáng sớm ngày hôm nay, hơn 2 nghìn người đã tập trung trước cửa tòa nhà văn phòng chính phủ với yêu cầu giảm cước phí các dịch vụ công cộng.

Mai Hoa
Theo Rian

MỚI - NÓNG