Kim Jong Un: quân đội ở biên cương phải cảnh giác

Kim Jong Un: quân đội ở biên cương phải cảnh giác
Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 4-3 đưa tin nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong Un đã đi thị sát tại ngôi làng đình chiến Panmunjom, nằm ở biên giới giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.

>Triều Tiên dọa mở 'cuộc chiến tàn bạo' với Hàn Quốc

Ngôi làng đình chiến Panmunjom ở biên giới giữa Triều Tiên và Hàn Quốc
Ngôi làng đình chiến Panmunjom ở biên giới giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.

Tại đây, ông Kim yêu cầu lực lượng quân đội phải luôn nâng cao tinh thần cảnh giác.

Nằm trong vùng đệm phi quân sự rộng 4km ngăn cách giữa hai miền Triều Tiên, làng Panmunjom là một trong những chủ đề chính được mang ra bàn luận tại các cuộc họp liên triều. Chuyến đi thị sát của ông Kim tại ngôi làng biên giới này diễn ra trong bối cảnh quân đội Hàn Quốc và Mỹ vẫn tiếp tục các cuộc diễn tập quân sự.

Mặc dù cả Seoul và Washington đều khẳng định các cuộc diễn tập chỉ mang tính chất phòng thủ nhưng Bình Nhưỡng lại cho rằng hành động này nhằm phục vụ một cuộc xâm lược CHDCND Triều Tiên.

Ông Kim Jong Un tới thăm khu vực tên lửa chiến lược
Ông Kim Jong Un tới thăm khu vực tên lửa chiến lược .

Vì vậy, ông Kim Jong Un đã dặn dò các binh sĩ tại Panmunjom phải “luôn cảnh giác ở mức độ cao nhất” bởi bất cứ lúc nào họ cũng đang đối mặt với kẻ thù. KCNA cho hay vị chỉ huy quân đội tối cao này còn “đặt ra những nhiệm vụ quan trọng kèm theo hướng dẫn cụ thể để nâng cao khả năng chiến đấu của lực lượng quân đội biên cương”.

Cũng theo KCNA, ngày 2-3, ông Kim Jong Un cùng một số quan chức quân đội cấp cao đã tới thăm khu vực tên lửa chiến lược. Đây là lần đầu tiên truyền thông Triều Tiên công bố về sự tồn tại của đơn vị này. Mặc dù đã đồng ý ngừng chương trình hạt nhân để nhận được viện trợ lương thực của Mỹ, song Bình Nhưỡng vẫn chưa sẵn sàng nối lại quan hệ với Seoul.

Ngày 2-3, quân đội CHDCND Triều Tiên một lần nữa cảnh báo về “chiến tranh thần thánh” chống lại Hàn Quốc. Trong khi đó, bộ trưởng quốc phòng Hàn Quốc cho rằng “đây là một lời đe dọa không đáng để đáp lại”.

Theo Tuổi Trẻ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG