Kim Jong-un chỉ đạo cuộc tập trận chiếm đảo

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un quan sát một vụ thử tên lửa. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un quan sát một vụ thử tên lửa. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Các lực lượng vũ trang Triều Tiên đã tiến hành một cuộc diễn tập đổ bộ lên đảo và nhà lãnh đạo Kim Jong-un chỉ đạo cuộc tập trận.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 5/7 đưa tin, các lực lượng vũ trang Triều Tiên đã tiến hành một cuộc diễn tập đổ bộ lên đảo và đích thân nhà lãnh đạo Kim Jong-un chỉ đạo cuộc tập trận. 

Các lực lượng bộ binh, hải quân, không quân, phòng không đã tham gia diễn tập, triển khai binh sĩ cùng pháo các loại, tàu chiến, máy bay vận tải và máy bay ném bom.

KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong-un nói rằng có thể giáng những đòn chí tử vào kẻ thù nếu tấn công đúng thời điểm và tập trung hỏa lực với "những hành động đồng lòng, chính xác và nhanh chóng."

Sau cuộc diễn tập, ông Kim Jong-un đã thị sát các tàu chiến của Triều Tiên, đánh giá cuộc diễn tập đã thành công và nhấn mạnh sự cần thiết phải nâng cao sức mạnh của quân đội để bảo vệ đất nước và người dân.

Cuộc tấn công giả định này dường như là nhằm vào 5 hòn đảo thuộc quyền kiểm soát của Hàn Quốc ở gần khu vực phía tây nam Triều Tiên.

Seoul ngờ rằng các hòn đảo này sẽ là những mục tiêu đầu tiên mà Bình Nhưỡng sẽ tấn công trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang.

KCNA không cho biết địa điểm của cuộc tập trận, dường như diễn ra vào ngày 4/7 khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm Seoul.

Ông Kim nói vùng biển tây nam Triều Tiên "liên tục bị đe dọa" từ Hàn Quốc, lặp lại những cáo buộc của Bình Nhưỡng rằng đạn pháo từ Hàn Quốc đã rơi xuống vùng biển này cách đây vài ngày.

KCNA cho hay nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un coi việc này là điều nghiêm trọng và "kịch liệt cảnh báo" rằng "nếu kẻ thù lặp lại sự lựa chọn sai lầm vào một ngày sai lầm trong vùng biển nóng bỏng này thì ông sẽ khiến chúng phải hối hận cay đắng về hành động của chúng."

Dường như ông Kim đề cập tới cuộc tập trận bắn đạn thật hồi tháng trước của thủy quân lục chiến Hàn Quốc đóng trên các hòn đảo gần với ranh giới tranh chấp trên biển.

Theo Theo Vietnamplus
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.