Kim Jong-un đe dọa “ngày tàn” của Tổng thống Hàn Quốc

Ông Kim Jong-Un và bà Park Geun-hye. Ảnh: Telegraph
Ông Kim Jong-Un và bà Park Geun-hye. Ảnh: Telegraph
TPO - Nhà lãnh đạo Triều Tiên lần đầu tiên đưa ra những lời lẽ công kích nữ Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, đe dọa về “ngày tàn” của bà.

Telegraph ngày 4/3 đưa tin, truyền thông quốc gia Triều Tiên thường xuyên có lời lẽ chỉ trích bà Park Geun-hye song đây là lần đầu tiên ông Kim Jong-Un trực tiếp đưa ra những lời đe dọa, công kích như vậy.

Hãng tin KCNA dẫn lời ông Kim Jong-un cho biết: “Để ngăn chặn các nhà lãnh đạo tiếp theo có hành động ngớ ngẩn như bà Park, cần phải cho bà ấy thấy ngày tàn của mình sắp đến”.

Ông cũng nói thêm: “Bà Park cần cẩn trọng và hành xử hợp lý, ngừng ngay hành vi thiếu suy nghĩ đối với chương trình hạt nhân của chúng tôi. Nếu bà Park còn tiến hành những hành động quân sự vô nghĩa, bà sẽ chẳng có thời gian mà hối tiếc”.

Những tuyên bố của ông Kim Jong-Un được đưa ra ngay sau khi ông ra lệnh cho các lực lượng vũ trang Triều Tiên phải sẵn sàng để tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu vào “bất cứ lúc nào”.

Theo NK News, người phát ngôn Bộ Thống Nhất Hàn Quốc Jung Joon-hee cho hay, Bình Nhưỡng đã 'đi quá giới hạn' khi dùng những từ ngữ chỉ trích như vậy với nhà lãnh đạo nước này. Ông Jung nhấn mạnh đây là lần đầu tiên Kim Jong–un đưa ra những nhận xét như vậy và gọi đây là ‘khủng bố bằng lời nói’.

Theo Theo Telegraph
MỚI - NÓNG