Kim Jong-un 'tậu' limousine bọc thép của Đức?

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Business Insider
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Business Insider
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un được cho là vừa đầu tư mua một chiếc limousine với nhiều tính năng bổ sung hiện đại, trong đó có lớp vỏ bọc thép chống đạn.

Theo Chosun Ilbo, chiếc limousine của hãng Mercedes-Benz đã được nâng cấp ở Đức trước khi chuyển về một công ty thương mại ở Trung Quốc do các giới chức Triều Tiên thành lập. Nó có khả năng chống được đạn súng cối.

Bình Nhưỡng vẫn đang là đối tượng chịu lệnh cấm vận nghiêm ngặt của Liên Hợp Quốc sau khi tiến hành các cuộc thử nghiệm hạt nhân và phóng tên lửa. Lệnh cấm vận được áp đặt với các xe sang, trang sức đắt tiền, bia rượu, thực phẩm và nhạc cụ.

Tuy nhiên, chiếc xe limousine trên được cho là đã chuyển qua một trạm hải quan ở Đan Đông, thành phố Trung Quốc nằm sát biên giới với Triều Tiên, hồi tháng 10. Trên giấy tờ lưu hành, chiếc xe được mô tả là "sản phẩm giao thương thông thường".

Hồi tháng 7/2014, hai chiếc limousine Mercedes-Benz bọc thép tương tự từng xuất hiện trong cuộc duyệt binh quân sự của Triều Tiên. Mẫu xe này có giá dao động từ hơn 500.000 đến 1,8 triệu USD, tùy vào việc bọc thép và các nâng cấp. 

Kim Jong-un lên nắm quyền sau khi cha ông qua đời năm 2011. Giới chuyên gia cho rằng chiếc xe bọc thép có khả năng chống đạn là biện pháp giúp đảm bảo an toàn cho nhà lãnh đạo trẻ.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.