Kinh hoàng khoảnh khắc mái sân vận động Saint Petersburg bất ngờ đổ sập

Ảnh:AP
Ảnh:AP
TPO - Ngày 31/1, khoảng 25.000-28.000 mét vuông mái của sân vận động khổng lồ ở thành phố Saint Petersburg của Nga bất ngờ sụp đổ khiến ít nhất một người thiệt mạng.

Khoảnh khắc kinh hoàng khi mái của sân vận động Peterburg bất ngờ đổ sụp đã được flycam ghi lại. Cảnh quay cho thấy hai công nhân đang thi công, khi sự việc ập đến, một người đã trốn được vào chiếc cần cẩu kéo trong khi người kia ngã xuống theo mái nhà.

Kinh hoàng khoảnh khắc mái sân vận động Saint Petersburg bất ngờ đổ sập ảnh 1 Cận cảnh một công nhân đã ngã theo mái nhà bị sụp đổ. Ảnh: fontanka.ru
Ngay lập tức Lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã có mặt bên ngoài tòa nhà. Các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy xác nạn nhân dưới đống đổ nát.

Các cơ quan chức năng cho biết tai nạn xảy ra khi các công nhân đang tháo dời một mối hàn trong quá trình sửa chữa tu bổ. Mái nhà và 80% các bức tường của tòa nhà đã bị sập, diện tích mái bị sập đổ là 25-28.000 mét vuông. Dịch vụ khẩn cấp cho biết không có nguy cơ sụp đổ hơn nữa.

Kinh hoàng khoảnh khắc mái sân vận động Saint Petersburg bất ngờ đổ sập ảnh 2 25-28.000 mét vuông mái đã bị sụp đổ. Ảnh: AP
Khu liên hợp thể thao Saint Petersburg được khai trương vào năm 1980, trước thềm Thế vận hội Olympic Moscow. Nó đang được tái thiết để chuẩn bị cho Giải vô địch khúc côn cầu trên băng thế giới năm 2023.
Theo Theo Sputnik, RT
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.