Kinh hoàng người đàn ông bị gãy chân vì đẩy tạ hàng trăm kilogram

Thời điểm trước lúc người đàn ông bị gãy chân.
Thời điểm trước lúc người đàn ông bị gãy chân.
TPO - Đoạn video gây sốc cho thấy, một người đàn ông bị chấn thương chân nghiêm trọng khi đang dồn sức đẩy tạ trong phòng tập gym.

Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra tại phòng tập thể dục Pelvahaan ở thành phố Vadodara, miền tây Ấn Độ, vào hôm thứ Bảy (25/3) vừa qua.

Trong đoạn video ghi lại vụ tai nạn, một người đàn ông mặc áo vàng, quần đen đang nặng nhọc dùng hai chân đẩy một khối lượng tạ lớn (lên đến hàng trăm kg) trên máy tập.

Tuy nhiên, chỉ vài tích tắc lơ là, người đàn ông không thể kiểm soát được sức nặng của khối tạ, khiến nó trượt xuống, bẻ cong phần cẳng chân trái của nạn nhân.

Kinh hoàng người đàn ông bị gãy chân vì đẩy tạ hàng trăm kilogram ảnh 1

Khoảnh khắc cẳng chân trái của người đàn ông bị sức nặng của tạ bẻ cong. 

Trả lời trên tờ Daily Mail Australia, nhân viên phòng tập cho biết, nạn nhân là anh Ambrish Patel, thành viên quen thuộc của phòng tập.

“Chúng tôi đã đến thăm anh ấy trong bệnh viện. Tình trạng anh ấy rất tốt và phục hồi hoàn toàn trong 6 tháng tới…”, nữ nhân viên nói.

Kinh hoàng người đàn ông bị gãy chân vì đẩy tạ hàng trăm kilogram ảnh 2

Nạn nhân không thể di chuyển vì quá đau đớn

Sau vụ việc, đoạn video được đăng lên Internet và lập tức tạo nên cơn sốt. Tính đến hiện tại, số người xem đã lên tới hơn 90 triệu.

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.