Kinh hoàng phát hiện hố chôn tập thể 1.700 người tại Iraq

Ảnh: BBC
Ảnh: BBC
TPO - Chính quyền Iraq cho biết, họ vừa phát hiện hơn chục hố chôn thi thể của hàng nghìn người tại thành phố Tikrit.   

Theo BBC, 12 hố chôn tập thể chứa tới 1.700 thi thể, có thể là nạn nhân của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) được phát hiện tại thành phố Tikrit. Thành phố này từng bị IS chiếm đóng trong một thời gian dài.

Đội pháp y Iraq đã bắt đầu khai quật tại 12 ngôi mộ sau khi thành phố được giải phóng hoàn toàn khỏi sự chiếm đóng của IS. Người ta tin rằng, các nạn nhân có thể là các binh sỹ Iraq.

Hồi tháng 6/2014, IS từng đăng ảnh, video xử tử hàng loạt binh sỹ, phần lớn là người Shia trên mạng xã hội. Những người may mắn sống sót cho biết, nhóm phiến quân thường thẩm vấn kỹ gốc gác của các nạn nhân trước khi sát hại.

Trong các hố chôn, thi thể đều đã bị phân hủy, một số thi thể còn bị trói tay sau lưng. Riêng trong phủ Tổng thống tại Tikrit, người ta cũng phát hiện vài hố chôn tập thể - nơi này trở thành trụ sở IS sau khi chúng chiếm đóng thành phố.

Chính quyền Iraq sẽ tiến hành xét nghiệm DNA rồi gửi tới thủ đô Baghdad để nhận dạng các thi thể sau khi được khai quật. Nhiều gia đình vẫn đang trông ngóng tin tức người thân vì họ chưa bao giờ nhận được xác nhận rằng người thân của mình đã chết.

“Đúng là một cảnh tượng đau lòng. Chúng tôi không kìm nổi nước mắt. Quả là man rợn, máu lạnh khi có thể giết hại tới 1.700 người”, một quan chức nói.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG