Kinh hoàng tai nạn máy bay Nga, 45 người tử vong

Người thân của các nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay Sukhoi
Người thân của các nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay Sukhoi
TPO - Nhà chức trách Indonesia cho hay đội cứu hộ đã tiếp cận những mảnh vỡ chiếc máy bay Sukhoi SuperJet-100 nhưng “không có dấu hiệu thấy người còn sống”.

> Tìm thấy xác máy bay Nga mất tích

Người thân của các nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay Sukhoi ngóng chờ trong vô vọng
Người thân của các nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay Sukhoi ngóng chờ trong vô vọng. Ảnh: Getty Images

Ông Gagah Praloso, phát ngôn viên Cơ quan tìm kiếm cứu nạn quốc gia Indonesia cho biết: “Lực lượng cứu hộ trên trực thăng đã phát hiện những đống đổ nát ở gần đỉnh núi Salak (nơi chiếc máy bay gặp nạn-PV)”.

Tuy nhiên, ông này cũng cho hay: “Cơ hội có người sống sót là rất mong manh nếu nhìn vào đống đổ nát”

Ở thời điểm hiện tại, ba chiếc trực thăng cùng hơn 600 nhân viên cứu hộ đang tiến hành các hoạt động tìm kiếm xung quanh ngọn núi Salak. Tuy nhiên, do tai nạn xảy ra ở một vùng hẻo lánh, các thi thể được tìm thấy sẽ phải buộc vào dây và kéo lên trực thăng.

> Hủy bay trình diễn máy bay Sukhoi tại Việt Nam <

45 người thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay thảm khốc chủ yếu là các quan chức Indonesia, nhân viên Đại sứ quán Nga cùng nhiều nhà báo.

Danh sách ban đầu của “chuyến bay tử thần” có 50 người nhưng 5 người may mắn thoát chết khi rời máy bay trước khi cất cánh, đó là cựu bộ trưởng Nhà ở công cộng Indonesia Suharso Monoarfa và gia đình ông.

theo thông tin từ tờ Jakarta Globe của Indonesia, trong danh sách có một đại diện của nhà sản xuất động cơ máy bay của Pháp là SNECMA được viết bằng tên tiếng Việt Nam là “Nam Tran”. Hiện vẫn chưa rõ người có tên bằng tiếng Việt trong danh sách này mang quốc tịch Pháp hay Việt Nam

Những người thân của các hành khách mất tích hiện vẫn tụ họp ở phi trường Halim Perdanakusumah, đông Jakarta, suốt tối 9-5 và ngày hôm nay. Tuy nhiên, sự đợi chờ của họ chỉ là vô vọng khi khả năng sống sót của những người có mặt trên chuyến bay đó là rất thấp.

Hiện tại, Tân thủ tướng Nga Dmitry Medeved đã ra lệnh thành lập một ủy ban đặc biệt bao gồm các thành viên Bộ ngoại giao, Bộ Công nghiệp và sản xuất máy bay tới Indonesia để điều tra vụ tai nạn.

Nhiều mảnh vỡ chiếc máy bay tại một sườn núi thuộc dãy Salak
Nhiều mảnh vỡ chiếc máy bay tại một sườn núi. Ảnh: Jakarta Globe

Chiếc máy bay đã biến mất khỏi màn hình radar ở khu vực phía nam Jakarta sau khi cất cánh từ sân bay Halim Perdanakusuma ở Jakarta vào lúc 14 giờ (giờ địa phương) hôm qua (9-5). Theo đại diện Cơ quan kiểm soát không lưu Indonesia, trước khi mất liên lạc không lâu, họ nhận được đề nghị xin phép hạ thấp độ cao.

Nơi chiếc máy bay Sukhoi gặp sự cố ở khu vực gần núi Salak, tỉnh Tây Java, Indonesia được mệnh danh là “tử địa của ngành hàng không”. Trước đó đã có sáu vụ tai nạn máy bay ở khu vực này.

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do địa hình núi non hiểm trở cộng với điều kiện thời tiết không đảm bảo. “Chiếc máy bay bị đâm ở rìa núi Salak…Chắc chắn sẽ phải tiến hành điều tra ngay lập tức và kỹ lưỡng”, Tổng thống Indonesia Bambang Yudhoyono cho biết trong cuộc họp báo được phát trên truyền hình.

Chiếc máy bay hiện đại do hãng sản xuất vũ khí hàng đầu nước Nga, Sukhoi chế tạo đã mất tích khi bay ra mắt ở Indonesia trong khuôn khổ chuyến chào hàng ở khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam.

Hà Anh
Tổng hợp

Theo Dịch
MỚI - NÓNG