Kinh tế Ấn Độ tăng trưởng mạnh

Kinh tế Ấn Độ tăng trưởng mạnh
Một đánh giá của Chính phủ Ấn độ dự đoán kinh tế nước này tăng trưởng 8,1% trong 3 tháng đầu năm 2006. Đây là tỷ lệ tăng trưởng cao nhất trong 2 năm nay,
Kinh tế Ấn Độ tăng trưởng mạnh ảnh 1
Mức tiêu thụ trong nước tăng dẫn tới sản xuất tăng

Tỷ lệ tăng trưởng này vượt quá dự báo của các chuyên gia kinh tế và ngân hàng.

Mức phát triển cao như vậy là nhờ có sự bùng nổ trong các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ; trong năm nay có thể cao hơn 9%.

Một trong các yếu tố đóng góp vào phát triển kinh tế là sản xuất nông nghiệp mà năm nay có thể sẽ tăng tới 2,3% nhờ thời tiết thuận lợi.

60% trong dân số 1 tỷ của Ấn Độ sống tại nông thôn và ngành nông nghiệp phát triển dẫn tới nhu cầu hàng hóa và dịch vụ gia tăng.

Ông Shubhada Rao - Kinh tế gia trưởng của Ngân hàng Yes tại Mumbai - nói rõ ràng sự trỗi dậy của khu vực sản xuất và dịch vụ đã đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế.

Ông cũng nhận định nếu Chính phủ muốn duy trì tỷ lệ tăng trưởng cao như hiện nay thì cần công bố các chính sách khuyến khích kinh doanh.

Chính phủ cầm quyền liên minh do đảng Quốc đại dẫn đầu đã cam kết sẽ đưa vào các cải cách kinh tế để duy trì mức tăng trưởng 7 - 8% một năm.

Thủ tướng Manmohan Singh lạc quan cho rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế có thể đạt tới 10% trong vài năm nữa.

Theo BBC

MỚI - NÓNG