Kinh tế Nhật dịch chuyển

Kinh tế Nhật dịch chuyển
Kinh tế Nhật Bản có chiều hướng thoát ra khỏi cuộc suy thoái với độ tăng trưởng rất ít trong 3 tháng cuối năm 2004.

Tổng sản phẩm quốc nội GDP của Nhật tăng 0.1% - trái ngược với dự đoán của cục thống kê Nhật là GDP của Nhật sẽ giảm 0.1% Các kinh tế gia gọi đây là tăng trưởng bình địa, có tăng nhưng quá nhỏ để có thể gây ra thay đổi nào đó.

Trong 2 quý trước đó kinh tế Nhật suy giảm 0.3%. Theo định nghĩa suy thoái, nếu GDP giảm trong 2 quý liên tiếp thì thì nước Nhật thực sự đã ở trong giai đoạn suy thoái.

Các kinh tế gia ghi nhận dù sao thì quý tư năm 2004 kinh tế Nhật Bản có tăng trưởng với mức nhỏ, và chủ yếu là do các doanh nghiệp Nhật mua sắm nguyên liệu sản xuất.

MỚI - NÓNG