Kuwait trao Qatar yêu sách từ các nước Ả Rập vùng Vịnh

Các nước Ả Rập vùng Vịnh đã có các yêu cầu cho Qatar để nối lại quan hệ ngoại giao.
Các nước Ả Rập vùng Vịnh đã có các yêu cầu cho Qatar để nối lại quan hệ ngoại giao.
TPO - Kuwait, bên trung gian hòa giải mâu thuẫn giữa Qatar và các nước Ả Rập vùng Vịnh, đã trao cho Doha danh sách các yêu cầu cần đáp ứng để khôi phục mối quan hệ ngoại giao khỏi cuộc khủng hoảng, phát thanh viên của đài Al Jazeera (Qatar) cho biết hôm nay (23/6).

Theo Sputnik, nguồn tin giấu tên của Al Jazeera không tiết lộ chi tiết về danh sách yêu cầu. Tuy nhiên, trước đó, Ngoại trưởng các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) Anwar Gargash từng cho biết, nước này muốn Qatar ngừng cung cấp tài chính cho những kẻ khủng bố ở Syria và Libya, cũng như chấm dứt sự ủng hộ đối với Phong trào Kháng chiến Hồi giáo Hamas của Palestine và nhóm Anh em Hồi giáo.

Đáng nói, hãng thông tấn Associated Press (Mỹ) thu thập được danh sách từ một trong những quốc gia có liên quan, trong đó bao gồm một số điều kiện như đóng cửa Al Jazeera và cắt quan hệ ngoại giao với Iran. Tài liệu cho hay, Qatar có 10 ngày để tuân thủ các yêu cầu.

Bên cạnh đó, Doha phải ngay lập tức đóng cửa căn cứ quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở Qatar và chấm dứt hợp tác quân sự với quốc gia này, theo AP. Chưa kể, một khoản bồi thường chưa xác định cũng được đặt ra cho Qatar.

Trước đó, ngày 5/6, Ả Rập Saudi, UAE, Bahrain và Ai Cập tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar, cáo buộc nước này ủng hộ khủng bố và gây bất ổn cho Trung Đông.

Tiếp theo đó, loạt các nước Yemen, Maldives, Mauritius, Mauritania, Comoros và chính phủ phía đông của Lybia cũng lên tiếng ủng hộ quyết định này. Trong khi, Jordan và Djibouti thông báo hạ cấp quan hệ ngoại giao với Doha, còn Senegal triệu hồi đại sứ tại Qatar về nước.

Qatar bác bỏ cáo buộc trên và khẳng định, không có các biện pháp trả đũa.

Cuộc khủng hoảng nổ ra ngay sau khi Al Jazeera đưa tin, Quốc vương Qatar kêu gọi thiết lập quan hệ với Iran và bày tỏ sự ủng hộ đến tổ chức khủng bố Anh em Hồi giáo, bị cấm ở nhiều quốc gia, bao gồm Nga.

Tuy nhiên, chính quyền Qatar nhanh chóng phủ nhận thông tin này. Theo đó, Qatar khẳng định, lãnh đạo nước này không đưa ra tuyên bố như trên và trang web của Al Jazeera bị tin tặc tấn công. Nhưng tuyên bố này từ Doha không thuyết phục được các quốc gia cô lập.

Theo Theo Sputnik, Al Jazeera
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.