Ký 4 văn kiện hợp tác Việt Nam - Tây Ban Nha

Ký 4 văn kiện hợp tác Việt Nam - Tây Ban Nha
TP - Sáng ngày 20/2 tại Quảng trường Phủ Chủ tịch, Vua Juan Carlos và Hoàng hậu Sofia cùng phái đoàn Hoàng gia Tây Ban Nha được đón tiếp trọng thể theo nghi thức cao nhất dành cho các nguyên thủ quốc gia.
Ký 4 văn kiện hợp tác Việt Nam - Tây Ban Nha ảnh 1

Vua Juan Carlos (thứ hai hàng đầu từ trái qua phải) và Hoàng hậu Sofia thăm Văn miếu Quốc Tử Giám           Ảnh: Đ.P

Sau lễ đón, Vua Juan Carlos và Chủ tịch nước Trần Đức Lương dẫn đầu hai đoàn đại  biểu Hoàng gia Tây Ban Nha và Nhà nước Việt Nam tiến hành hội đàm.

Chủ tịch nước Trần Đức Lương cho rằng tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Tây Ban Nha còn rất lớn. Ngoài thương mại song phương đang tăng trưởng mạnh, hai nước cần tăng cường và mở rộng quan hệ trên các lĩnh vực đầu tư, du lịch, khoa học công nghệ, văn hóa, giáo dục.

Chủ tịch Trần Đức Lương bày tỏ mong muốn Tây Ban Nha tiếp tục giúp đỡ sau khi Việt Nam gia nhập WTO, đồng thời giúp Việt Nam tăng cường quan hệ với các nước  EU khác.

Vua Juan Carlos cho biết Tây Ban Nha tiếp tục coi Việt Nam là đối tác ưu tiên phát triển quan hệ ở châu Á. Nhà vua cho rằng hai nước không nên giới hạn mức độ quan hệ mà cần xúc tiến hợp tác cả trong các lĩnh vực nhỏ.

Ông khẳng định Tây Ban Nha có thể giúp Việt Nam trong phát triển kinh tế và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch và tiếng Tây Ban Nha.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí về 3 hướng hợp tác lớn trong quan hệ giữa hai nước gồm: Duy trì đối thoại cấp cao; Tây Ban Nha giúp đỡ Việt Nam về vốn và công nghệ để Việt Nam thực hiện sự nghiệp CNH; Thiết lập cơ chế tham khảo giữa hai Bộ Ngoại giao.

Nhà vua Juan Carlos khẳng định việc Tây Ban Nha ủng hộ Việt Nam ứng cử làm thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng như sẵn sàng giúp đỡ sau khi Việt Nam gia nhập WTO.

Sau cuộc hội đàm, tại Phủ Chủ tịch, Vua Juan Carlos và Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã chứng kiến việc các đại diện hai Chính phủ ký 4 văn kiện hợp tác giữa hai nước.

Các văn kiện này gồm: Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư Việt Nam-Tây Ban Nha; Thỏa thuận về hợp tác giữa TTXVN và thông tấn xã Tây Ban Nha; Thỏa thuận hợp tác về thể thao giữa ủy ban Thể dục Thể thao Việt Nam và Hội đồng cấp cao về TDTT Tây Ban Nha; và Thỏa thuận về hợp tác xuất bản từ điển Việt –Tây Ban Nha và từ điển Tây Ban Nha-Việt Nam giữa Bộ Văn hóa –Thông tin Việt Nam và Chính phủ Tây Ban Nha.

Sáng cùng ngày, Vua Juan Carlos và các vị khách quý Tây Ban Nha đã đặt vòng hoa viếng Đài anh hùng liệt sĩ, thăm Văn miếu Quốc Tử Giám.

Cùng ngày, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Phan Văn Khải, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đã có các cuộc tiếp và hội kiến với Vua Juan Carlos.

Ngày 21/2, theo dự kiến, Vua Juan Carlos sẽ tiếp đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam Tây Ban Nha, dự lễ khai trương Văn phòng Quỹ phát triển Tây Ban Nha tại Hà Nội, và gặp gỡ cộng đồng Tây Ban Nha tại Việt Nam.

MỚI - NÓNG