Ký hơn 20 hiệp định

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev (phải) và Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak tại Seoul hôm 10-11 Ảnh: Ria-Novosti
Tổng thống Nga Dmitry Medvedev (phải) và Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak tại Seoul hôm 10-11 Ảnh: Ria-Novosti
TP - Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tại Seoul hôm 10-11 cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak chứng lễ ký kết hơn 20 hiệp định hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực từ hiện đại hóa kinh tế, năng lượng, đánh cá, vận tải biển đến hợp tác về vũ trụ, đóng tàu và quân sự.
Tổng thống Nga Dmitry Medvedev (phải) và Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak tại Seoul hôm 10-11 Ảnh: Ria-Novosti
Tổng thống Nga Dmitry Medvedev (phải) và Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak tại Seoul hôm 10-11. Ảnh: Ria-Novosti .

Các hiệp định này cùng với tuyên bố chung Nga - Hàn Quốc được ký kết sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak tại Seoul ngày 10-11. Hai nhà lãnh đạo nhất trí hợp tác chuẩn bị cho việc tổ chức Hội nghị cấp cao APEC tại vùng Viễn Đông của Nga và Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân tại Hàn Quốc vào năm 2012.

Trợ lý Tổng thống Nga, ông Sergei Prikhodko, cho biết đáng chú ý là lần này hai nhà lãnh đạo đã thảo luận việc đa dạng hóa hợp tác kinh tế song phương, đặc biệt là tăng cường xuất khẩu thiết bị công nghệ cao. Ông Prikhodko nói rằng, hai bên bắt đầu vạch ra chương trình thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực viễn thông, ngân hàng, công nghệ sáng tạo và bảo vệ môi trường…

Sáng 10-11, Tổng thống Medvedev dự Diễn đàn doanh nghiệp Nga - Hàn Quốc, thúc giục doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Nga, đồng thời mời lãnh đạo các công ty Hàn Quốc dự Diễn đàn Kinh doanh quốc tế St. Petersburg năm 2011. Tháp tùng Tổng thống Medvedev thăm chính thức Hàn Quốc lần này, Tổng Giám đốc Tập đoàn Khí đốt Nga Gazprom, Alexei Miller, nói rằng Gazprom có thể tăng cung cấp khí đốt cho Hàn Quốc lên ít nhất 10 tỷ m3/năm, bắt đầu từ năm 2017.

Ông Miller cho biết, cuộc đàm phán về vấn đề này sẽ được bắt đầu từ tháng 12 tới. Ông nói rằng, Gazprom và Tập đoàn Khí đốt Hàn Quốc Kogas sẽ thảo luận khả năng xây dựng một đường ống để vận chuyển khí đốt từ Nga qua CHDCND Triều Tiên sang Hàn Quốc.

Theo ông Miller, trong tương lai, lượng khí đốt Nga xuất khẩu sang châu Á có thể tương đương lượng khí đốt mà Nga đang bán cho châu Âu. Tuy nhiên, dự án xây dựng đường ống khí đốt này chỉ có thể được thực hiện trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên giảm bớt.

Tổng thống Medvedev thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 10 đến 11-11, theo lời mời của Tổng thống Lee Myung-bak và để tham dự Hội nghị cấp cao G-20.

Đ.P (Theo Ria-Novosti)

MỚI - NÓNG