Kỳ lạ cụ bà mọc 'sừng kỳ lân' trên đầu

Chiếc sừng to trên đầu cụ Liang Xiuzhen
Chiếc sừng to trên đầu cụ Liang Xiuzhen
TPO - Từ một khối u nhỏ bằng đầu ngón tay, giờ đây khối u của bà Liang đã phát triển lên đến 13cm và có hình dáng giống như một chiếc sừng.

Các bác sỹ ở Trung Quốc vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy "chiếc sừng" to như sừng tê giác mọc trên đầu của cụ Liang Xiuzhen, 87 tuổi ở Tứ Xuyên, theo Dailymail.

Cụ Liang cho biết, 8 năm trước, trên đầu cụ xuất hiện một khối u nhỏ như nốt ruồi đen. Khi đó, bà cụ dùng thảo dươc để chữa và khối u mờ đi. 

Tuy nhiên 2 năm gần đây, khối u bắt đầu phát triển. Ban đầu nó chỉ to bằng ngón tay út rồi lớn dần lên thành một "chiếc sừng" dài 13cm. 

Con trai của cụ là Wang Zhaojun cho biết: “Các bác sĩ không chẩn đoán được mẹ tôi bị bệnh gì. Mẹ tôi lại không thích bệnh viện và thấy chiếc sừng có vẻ không phát triển nữa nên chúng tôi đưa mẹ về, sau đó chúng tôi cũng không để ý đến nó nữa. Tuy nhiên cách đây 6 tháng, khi gội đầu cho mẹ, tôi thấy "chiếc sừng” lớn lên nhanh chóng. Chỉ trong có 6 tháng, chiếc sừng đã dài gần 13cm, đường kính tới 5cm và cứng y như sừng động vật. Vùng da đầu xung quanh "chiếc sừng" bị tấy đỏ và thỉnh thoảng rỉ máu".

Kỳ lạ cụ bà mọc 'sừng kỳ lân' trên đầu ảnh 1

Bác sỹ lo ngại cụ có thể bị ung thư

Chia sẻ về tình trạng bệnh của mình, cụ Liang cho biết: “Giờ tôi chỉ thấy đau đớn. Nhiều khi đau tới mức tôi không thể ngủ được”.

Mặc dù chiếc sừng này có thể loại bỏ nhờ phẫu thuật nhưng các bác sỹ lo ngại sự tăng trưởng nhanh chóng của chiếc sừng có thể là dấu hiệu ung thư. Anh Wang hi vọng có thể thuyết phục mẹ đi chữa trị.

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.