Kỷ lục mới: Bay 4 ngày không cần tiếp nhiên liệu!

Kỷ lục mới: Bay 4 ngày không cần tiếp nhiên liệu!
Steve Fosset, vị triệu phú 61 tuổi ưa phiêu lưu mạo hiểm, đã hoàn thành chuyến bay liên tục không nghỉ dài nhất trên thế giới, 42.467km đã được ông hoàn thành trong 76h.

Và ông chỉ dừng lại sớm trước thời gian dự định vì sự cố kỹ thuật.

Sau gần 4 ngày bay không nghỉ, người đàn ông Mỹ 61 tuổi đã cùng bạn bè bật sâm panh chúc mừng thành công của mình.

Được hỏi ngay sau đây ông sẽ làm gì, ông hồn nhiên: “đi ngủ ngay lập tức”.

Được biết, trục trặc kỹ thuật đã buộc ông phải hạ cánh ở Virgin Atlantic GlobalFlyer, phía Nam nước Anh, thay vì đậu ở một sân bay quân sự gần đó theo đúng kế hoạch.

Bảng vàng thành tích của Steven Fossett

17-21/2/1995: Người đầu tiên một mình dùng khinh khí cầu băng qua biển Pacific.

8-11/1/1996: Người đầu tiên cố gắng thực hiện chuyến bay vòng quanh thế giới bằng khinh khí cầu.

19/6–4/7/2002: Người đầu tiên thực hiện thành công chuyến bay vòng quanh thế giới bằng khinh khí cầu.

7/2–5/4/2004: phá vỡ kỷ lục đi du thuyền vòng quanh thế giới được lập trước đó.

28/2–3/3/2005: Người đầu tiên một mình thực hiện chuyến bay vòng quanh thế giới liên tục không nghỉ bằng máy bay. 

8–11/2/2006: Thực hiện chuyến bay liên tục không nghỉ dài nhất bằng máy bay.

Theo lời kể của Fosset, sau một quãng đường dài 42.450km bay trên chiếc máy bay Global Flyer, khi hạ cánh, 2 chiếc lốp của máy bay đã bị nổ. Thực chất, động cơ của chiếc máy bay đã gặp trục trặc ở trên lãnh thổ Ireland, ngay sau khi ông vừa lập kỷ lục.

Richard Branson, người bạn, đồng thời cũng là người giám sát bay bên cạnh vị tỷ phú này trong suốt hành trình lập kỷ lục kể lại:

“Ngay khi phát hiện có vấn đề, tôi đã thuyết phục ông ấy phải hạ cánh ngay. Ông ấy rất cần phải sống bởi có còn sống, kỷ lục của ông mới được ghi nhận”.

Được biết, Fossett đã cất cánh từ thứ 4 tại Florida và bay vòng quay thế giới theo hướng đông trước khi vượt biển Atlantic và hạ cánh ở Anh.

Với kỷ lục mới này, vị tỷ phú này đã phá vỡ kỷ lục được lập bởi Brian Jones và Bertrand Piccard năm 1999 bằng khinh khí cầu và của Dick Rutan - Jeana Yeager thiết lập năm 1986 bằng máy bay.

Theo Quỳnh Ngọc
VTV/Aljazeela.com

MỚI - NÓNG