Kyrgyzstan: Cựu Tổng thống làm gì sau khi từ chức?

Kyrgyzstan: Cựu Tổng thống làm gì sau khi từ chức?
Ngày 4/4, tại Matxcơva (Nga), Tổng thống A. Akaev chính thức ký vào bản thoả thuận từ chức với đại diện của Quốc hội mới Kyrgyzstan và sau đó sẽ về nước để tuyên bố từ chức trước Quốc hội.

Chi tiết bản thoả thuận không được tiết lộ, nhưng theo lời cựu Tổng thống Akaev trong cuộc trả lời phỏng vấn Đài Tự do châu Âu (RFE), ông và gia đình được đảm bảo mọi quyền lợi của một cựu Tổng thống theo quy định của Hiến pháp.

Khi trở về Kyrgyzstan, cựu Tổng thống không được tham dự vào các hoạt động chính trị. Tuy nhiên, 2 người con của ông vừa trúng cử Nghị sĩ trong cuộc bầu cử Quốc hội gây tranh cãi sẽ không bị mất chức như tin đồn.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.