Châu Phi:

‘Là ngực’ bé gái bằng đá nung để tránh bị hiếp dâm

TPO - Các bé gái từ 11 đến 15 tuổi sẽ bị những viên đá, búa hoặc thìa sắt nung nóng bằng than đè lên ngực khiến mô ngực bị hư hỏng và không thể tiếp tục phát triển, từ đó làm giảm sự nữ tính, giúp hạn chế nguy cơ bị hiếp dâm và có thai ngoài ý muốn.

Theo một báo cáo của Liên Hợp Quốc, khoảng 3,8 triệu phụ nữ trên khắp thế giới đang phải chịu hậu quả nặng nề của nghi lễ “là ngực”, trong đó chủ yếu là phụ nữ ở các nước châu Phi như Cameroon, Nigeria và Nam Phi…

Nghi lễ này được tiến hành trên các bé gái từ 11 đến 15 tuổi nhằm mục đích khiến cho ngực của các bé gái không phát triển thêm khi trưởng thành, từ đó làm giảm sự nữ tính, giúp hạn chế nguy cơ bị hiếp dâm và có thai ngoài ý muốn.

‘Là ngực’ bé gái bằng đá nung để tránh bị hiếp dâm ảnh 1

Việc "là ngực" sẽ được tiến hành trên cơ thể các em gái từ 11 đến 15 tuổi.

Công cụ “là ngực” là những viên đá, búa hoặc thìa sắt được nung nóng bằng than. Sau đó, những người tiến hành nghi lễ sẽ ép các vật nặng này lên ngực bé gái khiến cho mô ngực bị hư hỏng và không thể phát triển trong tương lai. Công việc là ngực có thể kéo dài vài ngày hoặc thậm chí vài tuần.

‘Là ngực’ bé gái bằng đá nung để tránh bị hiếp dâm ảnh 2

Công cụ "là ngực" chủ yếu là những hòn đá được nung nóng trên than.

‘Là ngực’ bé gái bằng đá nung để tránh bị hiếp dâm ảnh 3

 Trong các gia đình giàu có, thay vì “là ngực”, các bé gái sẽ bị bó ngực thật chặt bằng vải.

Đáng buồn hơn, 58% người trực tiếp tiến hành nghi thức “là ngực” hay quấn ngực lại chính là mẹ của các bé gái. Công việc “là ngực” này được tiến hành trong bí mật và người cha thường không hay biết gì. Các bé gái thực sự tin rằng việc được “là ngực” là tốt cho chúng, do đó chúng sẽ giữ im lặng và có thể sẽ tiếp tục duy trì nghi lễ này đối với các thế hệ sau.

Emmanuelle (23 tuổi, người Cameron) chia sẻ: “Tôi đã bị anh họ cưỡng hiếp khi mới 13 tuổi và sau đó đã phải sinh ra đứa con của anh ta. Khi đó, tôi buộc phải cho con bú nhưng lại không thể vì không có ngực. Mọi người nói rằng có thể cho kiến đốt ngực để ngực sưng lên và khuyến khích sản xuất sữa. Tôi đã thử và rất đau đớn nhưng không có tác dụng. Tôi có ba đứa con và không có đứa nào được bú sữa mẹ.”

Nhiều tổ chức bảo vệ phụ nữ trên thế giới đã lên tiếng phản đối nghi lễ dã man này bởi việc “là ngực” các bé gái có thể dẫn đến nhiều căn bệnh nguy hiểm như: ung thư vú, u nang, viêm ngứa, mất sữa, nhiễm trùng và phát triển ngực không cân đối. Trên thực tế, cũng chưa từng có một số liệu thống kê nào cho thấy việc “là ngực” sẽ làm giảm nguy cơ bị hiếp dâm ở phụ nữ.

‘Là ngực’ bé gái bằng đá nung để tránh bị hiếp dâm ảnh 4

Chưa có nghiên cứu nào chứng minh rằng việc có bộ ngực phẳng sẽ giúp các cô gái giảm nguy cơ bị hiếp dâm.

Các tổ chức này cũng đang hoạt động rất tích cực để truyền đi thông điệp rằng bầu ngực phụ nữ là món quà quý giá của tạo hóa. Thay vì “là ngực” các bé gái, hãy dạy chúng cách tự bảo vệ mình.

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG