Lại đánh bom ở Afghanistan, 19 người thiệt mạng

Lại đánh bom ở Afghanistan, 19 người thiệt mạng
TPO – Các nhà chức trách cho biết có ít nhất 19 người thiệt mạng trong một vụ đánh bom tại tỉnh Helmand thuộc miền Nam Afghanistan.

> Afghanistan- mục tiêu phát triển trong tương lai

Lại đánh bom ở Afghanistan, 19 người thiệt mạng ảnh 1
 

Trong số những người chết bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, rất nhiều người cùng một gia đình. Vụ đánh bom này xảy ra trong bối cảnh người dân Afghanistan vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ đánh bom tự sát kép tại thủ đô Kabul làm gần 60 người thiệt mạng vào hôm thứ Ba vừa qua (6 -12).

Tổng thống Hamid Karzai đã phải hoãn chuyến thăm tới Châu Âu để tới chia sẻ với những nạn nhân bị thương và thiệt mạng trong vụ đánh bom tự sát.

Các vụ đánh bom xảy ra liên tiếp tại đất nước này như một hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực đang gia tăng.

Vẫn chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm trong cả hai vụ đánh bom này nhưng các nhà chức trách đều nghi ngờ cho tổ chức khủng bố liên quan đến Taliban.

Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, đã có khoảng 1.462 người thiệt mạng trong những vụ đánh bom trong vòng 6 tháng đầu năm 2011, tăng 15% so với năm ngoái.

Nhật Hạ
Theo BBC

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.