Lại động đất 7,4 độ richter rung chuyển Nepal

Cảnh hoang tàn tại Nepal sau động đất hôm 25/4.
Cảnh hoang tàn tại Nepal sau động đất hôm 25/4.
TPO - Ngày 12/5, một trận động đất mạnh 7,4 độ richter làm rung chuyển Nepal. Vụ việc xảy ra chỉ khoảng 2 tuần sau thảm họa động đất khiến hơn 8.000 người thiệt mạng và hàng chục ngàn người khác bị thương.

Ban đầu, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) thông báo trận động đất mạnh 7,1 độ richter nhưng sau đó nâng lên thành 7,4 độ richter. Vụ việc xảy ra vào khoảng 12 giờ 35 phút (giờ địa phương), cách thị trấn Namche Bazar, khoảng 68km về phía tây, gần núi Everest. Tâm chấn ở độ sâu 18,5km.

Theo báo cáo, hàng loạt người dân ồ ạt chạy khỏi các tòa nhà ở thủ đô Kathmandu để lánh nạn.

“Thực sự là một trận động đất mạnh”, Prakash Shilpakar, một chủ cửa hàng tại Kathmandu kể lại.

Những khu vực ở các nước gần đó như thủ đô Delhi (Ấn Độ), thủ đô Dhaka (Bangladesh) cũng cảm nhận rõ rung chấn.

Hiện chưa có báo cáo cụ thể về thiệt hại.

Cả Nepal và thế giới vẫn chưa hết bàng hoàng sau trận động đất kinh hoàng 7,8 độ richter tại Nepal hôm 25/4. 

Đây được coi là thảm họa tồi tệ nhất tại Nepal trong hơn 80 năm qua: hơn 8.000 người thiệt mạng, hàng chục ngàn người bị thương và hàng loạt cơ sở hạ tầng bị phá hủy,…

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.