Lại động đất mạnh gây cảnh báo sóng thần ở Thái Bình Dương

Đảo quốc Solomon nằm dọc "Vòng lửa", khu vực hoạt động kiến tạo đảo ở Thái Bình Dương, thường xảy ra động đất và núi lửa phun trào. Ảnh: AFP
Đảo quốc Solomon nằm dọc "Vòng lửa", khu vực hoạt động kiến tạo đảo ở Thái Bình Dương, thường xảy ra động đất và núi lửa phun trào. Ảnh: AFP
Một trận động đất cường độ 7,2 Ritcher xảy ra giữa Papua New Guinea và đảo quốc Solomon khiến các nhà địa chấn học lên tiếng cảnh báo khả năng xảy ra sóng thần.

Theo AFP, trận động đất vừa xảy ra ở độ sâu 22 km dưới đáy biển, cách phía tây nam Panuga, Papua New Guinea (PNG) 149 km và Honiara, thủ đô Solomon 642 km.

Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương cho biết, trận động đất có thể tạo "những đợt sóng nguy hiểm trong phạm vi 300 km tính từ tâm chấn, dọc theo bờ biển Solomon và PNG".

"Đã có cảnh báo sóng thần, " Jonathan Bathgate, nhà địa chấn học Australia cho biết. Tuy nhiên, cơn động đất hiện chưa gây thiệt hại nghiêm trọng nào cho cư dân ven biển. "Phải đảm bảo người dân ở Bougainville và các đảo xung quanh sơ tán kịp thời cho đến khi hết nguy hiểm."

Khu vực quanh PNG tuần qua bị hàng loạt trận động đất rung chuyển, trong đó cơn địa chấn lớn nhất lên tới 7,4 độ hôm 5/5.

Năm 2013, khu vực quanh đảo quốc Solomon bị ảnh hưởng bởi trận sóng thần sau cơn địa chấn 8 độ, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và hàng nghìn người vô gia cư vì nhà cửa bị phá hủy.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG