Lại nổ lớn, hỏa hoạn ở cảng Beirut sau sự cố giết chết 190 người

TPO - Đám cháy lớn đã nhấn chìm một phần cảng Beirut (Li-băng) sau một tiếng nổ inh tai. Vụ việc xảy ra hơn một tháng sau vụ nổ ở cảng Beirut khiến 190 người thiệt mạng.

Theo RT, đám cháy bùng phát hôm nay, 10/9, tại khu vực từng bị tàn phá bởi vụ nổ trước đó một tháng ở cảng Beirut.

Một số tờ báo địa phương cho biết tiếng nổ inh tai đã vang lên trước khi đống đổ nát bốc cháy.

Nguồn tin từ quân đội Li-băng cho biết vụ hỏa hoạn bắt nguồn từ kho dự trữ lốp xe và dầu.

Nhiều đội cứu hỏa đã được điều động đến cảng. Quân đội Li-băng tuyên bố sẽ sử dụng trực thăng để dập tắt ngọn lửa từ trên cao.

 Nguồn: The Guardian

Trước đó, vào thứ Tư, các nhân viên cứu hỏa đã xử lý một đám cháy khác bùng phát tại địa điểm chứa đầy rác thải hỗn hợp, gỗ vụn và lốp xe.

Đám cháy xảy ra khi thủ đô của Li-băng đang nỗ lực khắc phục hậu quả sau vụ nổ lớn làm rung chuyển thành phố vào ngày 4/8. Cảng Beirut - tâm chấn của vụ nổ - bị tàn phá hoàn toàn, và thành phố Beirut bị hư hại đáng kể.

Ít nhất 190 người đã thiệt mạng trong vụ nổ, 6.000 người khác bị thương và khoảng 300.000 người mất nhà cửa. Người ta cho rằng 2.700 tấn amoni nitrat đã bốc cháy, gây nổ. Lô hóa chất này được cất giữ trong một nhà kho trong điều kiện thiếu an toàn từ năm 2014.

Sự phẫn nộ của công chúng đã buộc chính phủ Lebanon phải từ chức. Một thủ tướng mới đã được bổ nhiệm, nhưng dường như cũng không thể dập tắt được tình trạng bất ổn.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".