Lại nổ nhà máy pháo hoa ở Ấn Độ, 11 người chết

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Ít nhất 11 người chết và 7 người khác bị thương trong vụ nổ nhà máy pháo hoa ở bang West Bengal, miền đông Ấn Độ.  

Time of India dẫn lời cảnh sát cho biết, vụ nổ xảy ra ngày 6/5 (giờ địa phương) tại một nhà máy pháo hoa ở Pingla, khu vực West Midnapore, bang West Bengal. 

“11 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương trong vụ nổ. Một số nạn nhân trong tình trạng nguy kịch, số người chết có thể còn tăng lên”, cảnh sát cho biết.

Ranjan Maity, chủ nhà máy đã bỏ trốn sau vụ việc.

Theo những người dân địa phương, chủ nhà máy trên còn lợi dụng danh nghĩa nhà máy pháo hoa để sản xuất cả bom.

“Vụ nổ lớn đến nỗi khiến những ngôi nhà gần đó cũng bị rung lắc, nhiều vết nứt xuất hiện. Maity là một tên phạm tội, hắn dùng nhà máy để sản xuất cả bom. Nhiều thi thể vẫn nằm bên trong nhà máy”, một cư dân địa phương nói.

Đây là vụ nổ nhà máy pháo hoa thứ hai kể từ đầu tuần tại Ấn Độ. Trước đó, hôm 4/5, một vụ nổ nhà máy pháo hoa xảy ra tại khu vực Sangli, bang Maharashtra khiến ít nhất 9 người chết và 5 người bị thương.

Theo Theo Times of India
MỚI - NÓNG