Lái ô tô bằng chân

Chị Sakinat Magomedova lái xe bằng chân.
Chị Sakinat Magomedova lái xe bằng chân.
TP - Chị Sakinat Magomedova ở nước Cộng hoà Bắc Osetia thuộc Nga sinh ra đã không có tay. Nhưng chị không vì thế mà ngã lòng và vẫn quyết tâm xây dựng một cuộc sống hoàn chỉnh. Chị nỗ lực rèn luyện đôi chân thay cho đôi tay. Giờ đây, chị đã có thể dễ dàng làm các công việc trong nhà, chơi thể thao và thậm chí làm thơ và vẽ tranh. 

Không những thế, chị còn theo một khoá học lái xe tại trường dạy lái duy nhất ở Bắc Osetia sẵn sàng tiếp nhận những người không chân hoặc không tay. Năm ngoái chị đã tốt nghiệp khoá học này và  lái  xe bằng chân thành thạo đến mức khiến ai nhìn thấy cũng phải thán phục.

Tuy nhiên Sakinat Magomedova không được cấp bằng lái bởi vì pháp luật Nga không cho phép những người tàn tật như chị được phép lái xe. Nhưng chị vẫn hy vọng mơ ước của mình sẽ trở thành hiện thực.

Theo Theo Rambler.ru
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.