Áo:

Lái xe điên cuồng tông hàng loạt người trên phố

Đưa người bị thương đi cấp cứu. (Nguồn: EPA)
Đưa người bị thương đi cấp cứu. (Nguồn: EPA)
Ba người thiệt mạng, hơn 30 người bị thương khi một người đàn ông mắc chứng “rối loạn tâm lý” lái chiếc SUV - xe thể thao đa dụng, tông vào đám đông đang tụ tập ở quảng trường thành phố Graz của Áo vào hôm qua 20/6.

Tên tài xế sau khi gây vụ tông xe kinh hoàng đã nhảy khỏi chiếc SUV và dùng dao chém mọi người xung quanh.

Bé trai 7 tuổi và một phụ nữ nằm trong số những người thiệt mạng. Các nhân chứng cho biết có lúc chiếc xe phóng với vận tốc đến 150 km/g. Thống đốc bang Steiermark, ông Hermann Schuetzenhoefer gọi kẻ tấn công là “ loạn trí” và nhấn mạnh “không có lời giải thích nào, không có lý do nào có thể biện minh cho vụ tấn công”.

Báo chí địa phương đưa tin kẻ tấn công là công dân Áo gốc Bosnia 26 tuổi. Tên này đã bị cảnh sát bắt ngay sau đó.

Sự việc xảy ra chiều thứ bảy, 20/6 (giờ địa phương) ở Áo khiến nhiều người liên tưởng đến vụ xe điên đâm bừa bãi vào người đi đường ở Pháp cách đây vài tháng.

Graz là thành phố lớn thứ hai ở Áo. Báo chí địa phương dẫn lời các nhân chứng nói tài xế quặt bừa tay lái vào đám đông, hất một số người lên kính chắn gió và chiếc SUV.

Theo Theo Công an TP.HCM
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.