Lái xích lô 'chặt chém' du khách 890 USD cho 30 phút bát phố

Cảnh quay về người lái xe đòi lấy gần 900USD cho 30 phút lái. Ảnh:tvnz.
Cảnh quay về người lái xe đòi lấy gần 900USD cho 30 phút lái. Ảnh:tvnz.
Ngay sau khi chở khách đi lòng vòng 30 phút, người lái xe loại xe xích lô ở London đã nói khách nợ mình 893 USD. 

Mới đây trên mạng xuất hiện một đoạn video quay lén cảnh người lái xích lô tính phí du khách 600 bảng Anh (893 USD) cho chuyến đi 30 phút. 

Đoạn video dài 55 giây, quay lại đoạn đối thoại của người lái xe và một khách du lịch Hà Lan. Sau khi nghe người lái xe nói rằng anh ta thu phí 10 bảng Anh một người cho mỗi phút, du khách Hà Lan liền bảo: "Sao anh có thể lấy số tiền 600 bảng Anh cho 30 phút?". Một hồi qua lại, du khách Hà Lan dọa sẽ đến cảnh sát và nói về vụ "chặt chém", lúc này người lái xe nhắc lại rằng "cả hai đã thỏa thuận trước đó". 

Người lái xe còn dẫn chứng về giá cả trong bảng giá xích lô, còn vị khách khăng khăng nó không hợp pháp. 

Phản ứng trước đoạn video, thị trưởng London Boris Johnson cho biết ông thật sự lo ngại về việc thương mại xích lô. Ông cho biết đã vận động chính phủ về điều luật mới nhằm điều chỉnh lại. 

Những chiếc xe xích lô hiện đang là nỗi lo của West End vì thường xuyên lừa tiền của du khách và gây ảnh hưởng đến giao thông. Cảnh sát vẫn chưa xác nhận bất cứ hành động nào đối với sự việc được quay lại.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG