Đảng Cộng sản Mỹ:

Làm mọi điều có thể để phát triển quan hệ Việt-Mỹ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đại diện lãnh đạo Đảng Cộng sản Mỹ. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đại diện lãnh đạo Đảng Cộng sản Mỹ. Ảnh: TTXVN.
TP - Ngày 10/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có cuộc gặp với Ban Lãnh đạo Đảng Cộng sản Mỹ và bạn bè cánh tả Mỹ. Lãnh đạo Đảng Cộng sản Mỹ khẳng định, Đảng Cộng sản Mỹ ủng hộ và sẽ làm tất cả những gì có thể để góp phần tạo không khí thuận lợi cho việc phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ.

Thúc đẩy quan hệ chính trị, hợp tác đảng

Đồng chí John Bachtell, Chủ tịch Đảng Cộng sản Mỹ nhiệt liệt hoan nghênh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Mỹ, cho rằng chuyến thăm Mỹ lần này của đồng chí Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa lịch sử quan trọng đối với quan hệ song phương Việt Nam - Mỹ, khẳng định vị thế của Đảng Cộng sản Việt Nam mang lại nguồn cổ vũ to lớn đối với những người cộng sản và nhân dân lao động Mỹ. Với tình cảm của một chiến sỹ cộng sản, đồng chí John Bachtell bày tỏ niềm tự hào về quan hệ đoàn kết truyền thống giữa Đảng Cộng sản Mỹ và Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định Đảng Cộng sản Mỹ ủng hộ và sẽ làm tất cả những gì có thể để góp phần tạo không khí thuận lợi cho việc phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói rằng, dù xa cách về địa lý, nhưng Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam luôn quan tâm và dõi theo sự nghiệp của những người cộng sản Mỹ, và vui mừng nhận thấy mối quan hệ truyền thống gắn bó giữa hai Đảng không ngừng được củng cố, tăng cường trong suốt những năm qua.

Tổng Bí thư trân trọng mời đồng chí John Bachtell dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Mỹ thăm Việt Nam vào cuối năm nay. Đồng chí John Bachtell chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ThS. Trần Việt Thái, Giám đốc Trung tâm Khu vực và Chính sách đối ngoại - Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao, nhận định, sau chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, “quan hệ chính trị giữa hai bên sẽ phát triển mạnh mẽ, với sự hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các chính đảng của Mỹ và hợp tác giữa hai nhà nước”. Quan hệ tin cậy lẫn nhau tạo khuôn khổ cho những đối thoại cởi mở.

“Chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lần này còn cho thấy sự công nhận lẫn nhau, tôn trọng thể chế chính trị của nhau. Khi lòng tin được xây dựng, cơ chế mới được mở ra, nhiều chuyến thăm tương tự sẽ trở thành hiện thực. Nếu Tổng thống Obama thăm Việt Nam trong năm nay để đáp lễ thì sẽ tạo thành nền tảng chính trị vững chắc hơn cho quan hệ hai nước. Chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lần này không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn mang lại nhiều kết quả thực chất cho quan hệ Việt - Mỹ”, ông Thái nhận định.

Gặp mặt cộng đồng người Việt

Ngày 10/7 tại thành phố New York, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam gặp gỡ, nói chuyện thân mật, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đông đảo đại diện cộng đồng người Việt, lưu học sinh tại Mỹ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi tới bà con cô bác lời chào, lời thăm hỏi thân thương nhất của quê hương Việt Nam; cảm ơn những lời nói, tình cảm tốt đẹp, những ý kiến đóng góp đầy tâm huyết và tinh thần xây dựng của bà con.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, việc phát triển quan hệ với các nước, đối tác lớn, quan trọng là một trong những ưu tiên trong thực hiện chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta; đồng thời chia sẻ với bà con về những kết quả đạt được trong chuyến thăm chính thức Mỹ lần này. Với tinh thần khép lại quá khứ, hướng tới tương lai, hai bên đã bàn bạc những vấn đề cụ thể nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước; ra Tuyên bố tầm nhìn chung chiến lược quan hệ Việt Nam - Mỹ. Chuyến thăm thành công tốt đẹp, cho thấy hai bên tôn trọng hệ thống chính trị của nhau, đây là nền tảng cho sự phát triển quan hệ hai nước trong giai đoạn tiếp theo. Hai bên cũng đã thẳng thắn trao đổi về một số vấn đề còn khác biệt như tôn giáo, nhân quyền... Việc xây dựng quan hệ tốt đẹp với Mỹ cũng là thực hiện theo ý nguyện và tinh thần hòa hiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh đại đa số bà con Việt kiều đã hòa nhập tốt, tích cực đóng góp vào sự phát triển nơi sở tại, đồng thời hướng về quê hương đất nước, không chỉ là các hoạt động từ thiện xã hội, mà bằng cả tấm lòng, không chỉ đầu tư kinh doanh về trong nước, mà còn tích cực đóng góp ý kiến tư vấn phản biện, góp phần xây dựng chủ trương chính sách, đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước.

Trong không khí ấm áp tình quê hương, bà con Việt kiều bày tỏ vui mừng về những thành tựu kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng; về thành công của chuyến thăm Mỹ lần đầu tiên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên cương vị người lãnh đạo cao nhất của đất nước. Bà con bày tỏ sự quan tâm sâu sắc về tình hình đất nước, về vấn đề biển Đông, chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc; mong muốn được đóng góp tâm huyết, trí tuệ cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, đồng thời làm tốt vai trò cầu nối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước, các đối tác. Thành công của chuyến thăm là kết quả thực hiện đường lối đối ngoại đúng đắn và nhất quán của Đảng, Nhà nước ta, đó là đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế, tôn trọng lẫn nhau cùng phát triển, không xâm phạm độc lập chủ quyền của nước khác, không liên kết với nước này để chống lại nước kia, khẳng định Việt Nam là một đối tác xây dựng trong nền kinh tế thế giới mới...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Tổng Thư ký LHQ

Làm mọi điều có thể để phát triển quan hệ Việt-Mỹ ảnh 1
Ngày 10/7, tại trụ sở Liên Hợp Quốc (LHQ) ở thành phố New York, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến với Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon. Cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ trao giấy phép Dự án xây dựng Đại học Fulbright tại Việt Nam và gặp Nhóm trí thức của Đại học Harvard (Mỹ).

Cùng ngày, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton tiếp đón Tổng Bí thư tại nhà riêng. Theo GS Carlyle Thayer (Học viện Quốc phòng Úc), việc cựu Tổng thống Bill Clinton và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton đón tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nhà riêng có ý nghĩa quan trọng và đáng chú ý vì bà Hillary Clinton hiện là ứng viên sáng giá trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016.

MỚI - NÓNG