Lần đầu tiên người giàu nhất Trung Quốc là phụ nữ

Lần đầu tiên người giàu nhất Trung Quốc là phụ nữ
Nữ chủ nhân một công ty tái chế giấy, bà Zhang Yin, đã trở thành người phụ nữ đầu tiên đứng đầu danh sách người giàu Trung Quốc, với tài sản 3,4 tỉ đôla Mỹ.
Lần đầu tiên người giàu nhất Trung Quốc là phụ nữ ảnh 1
Tăng trưởng kinh tế ở Trung Quốc đang làm xuất hiện nhiều người giàu

Trong những năm gần đây, việc đưa ra danh sách những người giàu nhất Trung Quốc đã trở thành chuyện bình thường.

Thế nhưng đây là lần đầu tiên danh sách này có tên một phụ nữ.

Bà Zhang, 49 tuổi, đã sáng lập công ty Nine Dragons Paper, mua giấy từ Mỹ để đem về dùng ở Trung Quốc.

Tài sản của bà hồi năm ngoái chỉ là 375 triệu đôla, đứng thứ 36 trong danh sách người giàu do Hurun Report thực hiện.

Giá cổ phiếu của Nine Dragons đã tăng nhiều lần kể từ khi công ty lên sàn chứng khoán Hồng Kông.

Bà Zhang thậm chí đã trở thành nữ doanh nhân giàu nhất thế giới, hơn cả ngôi sao truyền thông Oprah Winfrey và tác giả Harry Potter, bà J.K. Rowling.

Vị trí thứ hai trong danh sách người giàu Trung Quốc là Huang Guangyu, chủ tập đoàn bán lẻ Gome Electrical Appliances.

Có 35 phụ nữ trong danh sách 500 người, trong đó có 15 tỉ phú, tăng gấp đôi so với năm ngoái.

Theo BBC

MỚI - NÓNG