Lần đầu tiên Thủ tướng Palestine lên tiếng

Lần đầu tiên Thủ tướng Palestine lên tiếng
Thủ tướng Palestine Ismail Haniya lên án cuộc tấn công của Israel vào dải Gaza, gọi đó là hành động nhằm lật đổ chính phủ do Hamas thành lập.

Israel tấn công Gaza:

Lần đầu tiên Thủ tướng Palestine lên tiếng

Lần đầu tiên Thủ tướng Palestine lên tiếng ảnh 1
Thủ tướng Palestine Ismail Haniya lên án cuộc tấn công của Israel vào dải Gaza

Đây là lần phát biểu đầu tiên của ông Haniya trước công luận kể từ khi phía Israel mở chiến dịch Gaza.

Phát biểu tại một đền Hồi giáo ở Gaza City, ông nói Tổ chức Hồi giáo Hamas sẽ không thay đổi chính sách của họ.

Ông cũng nói đã có những bước đi nhằm đảm bảo việc thả quân nhân Israel bị bắt hôm Chủ nhật.

Trước đó, tin tức nói phi cơ Israel lại mở thêm một đợt oanh kích vào dải Gaza, tăng thêm áp lực nhằm buộc các dân quân Palestine phải thả người lính Israel bị bắt cóc.

Trụ sở Bộ Nội vụ bị trúng tên lửa và tin tức nói một dân quân bị giết trong đợt oanh kích.

Đây là người đầu tiên bị giết trong chiến dịch này.

Trong khi đó, Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng cảnh báo về khả năng một cuộc khủng hoảng nhân đạo sắp xảy ra ở Gaza.

Hôm Thứ Năm, Israel nói họ sẽ ngưng việc gửi bộ binh vào Bắc Gaza để tạo cơ hội cho các hoạt động ngoại giao.

Trong một cuộc phỏng vấn với báo Ai Cập al-Ahram, Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak nói các dân quân Palestine thuộc tổ chức Hamas đã đồng ý có điều kiện việc thả binh sĩ Israel Gilad Shalit, người bị bắt hôm Chủ Nhật.

Nhưng báo chí cũng trích lời ông Mubarak nói: “Cho tới nay thì phía Israel chưa chấp nhận đề nghị,”, nhưng ông không nói rõ về điều kiện phía Palestine đưa ra.

Nhưng cho đến nay chưa có phản ứng chính thức gì từ phía Israel.

Chính phủ Israel yêu cầu thả ngay binh sĩ của họ là Shalit không điều kiện.

Phóng viên Jerusalem của BBC Nick Thorpe nói rằng chính phủ Israel chắc không hoan nghênh những bình luận của tổng thống Ai Cập.

Các quan chức Ai Cập đang cố gắng đàm phán việc thả quân nhân Shalit.

Theo BBC

MỚI - NÓNG