Lăng mộ Saddam Hussein bị “san phẳng”

Lăng mộ của cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein bị phá hủy hôm 15/3
Lăng mộ của cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein bị phá hủy hôm 15/3
TPO - Ngày 15/3, lăng mộ của nhà lãnh đạo Iraq bị lật đổ Saddam Hussein gần như bị san phẳng hoàn toàn, trong cuộc giao tranh giành quyền kiểm soát thành phố Tikrit giữa các lực lượng Iraq và phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Theo AP, lăng mộ bị phá hủy khi xung đột leo thang ở phía bắc và phía nam thành phố Tikrit, quê hương của ông Saddam Hussein hôm 15/3, trong khi lực lượng vũ trang Iraq tuyên bố sẽ chiếm trung tâm thành phố này trong vòng 48 giờ tới.

Khung cảnh của lăng mộ sang trọng trước đây của cựu Tổng thống Iraq tại làng Ouja, phía nam Tikrit giờ đây chỉ còn cột chống, phần còn lại đã bị phá hủy.

Tấm hình lớn của ông Hussein từng đặt quanh lăng giờ nằm giữa bộn bề gạch vụ và bê tông, và bị thay thế bằng cờ của nhóm chiến binh Hồi giáo dòng Shiite cùng những tấm ảnh của các thủ lĩnh lực lượng này, bao gồm tướng Iran Qassem Soleimani, cố vấn quân sự cho lực lượng dân quân Shiite trên chiến trường Iraq.

"Đây là một trong những khu vực mà phiến quân hồi giáo IS tập trung đánh mạnh nhất bởi vì mộ của ông Saddam nằm ở đây. Chúng đã thực hiện cuộc phục kích bằng cách gài bom xung quanh ngôi mộ". Captain Yasser Nu'ma, một quan chức thuộc lực lượng dân quân Shiite cho biết.

Saddam Hussein, sinh ra tại Tikrit, đã bị quân đội Mỹ bắt giữ vào năm 2003. Ông bị thi hành án tử hình bằng cách treo cổ hồi tháng 12/2006 sau khi một phiên tòa Iraq tuyên phạt ông tội danh chống lại loài người, do giết hại nhiều người Shiite và người Kurd. 

Thi thể của ông được chôn cất tại lăng mộ trên ở quê nhà-làng Ouja, phía nam Tikrit từ năm 2007.

Theo AP
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.