Lãnh đạo Đài Loan chịu áp lực từ chức

Nhà lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu. Ảnh: IE
Nhà lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu. Ảnh: IE
TP - Nhà lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu đang chịu ngày càng nhiều sức ép phải từ chức Chủ tịch Quốc dân Đảng (KMT) cầm quyền sau thất bại lịch sử của đảng này trong đợt bầu cử địa phương lớn nhất từ trước đến nay. 

Thất bại cho thấy chiến lược mà đảng này xây dựng nhằm kéo hòn đảo tiến gần Bắc Kinh hơn bằng các quan hệ kinh tế đang thất bại. 

Trong đợt bỏ phiếu cuối tuần qua, KMT hứng chịu thất bại tồi tệ nhất từ khi đảng này lên lãnh đạo Đài Loan năm 1949 khi đánh mất sự ủng hộ tại 9 trong 19 thành phố và huyện. Ông Giang Nghi Hoa, người đứng đầu cơ quan hành pháp Đài Loan, và ông Tseng Yung-chuan, Tổng thư ký KMT, từ chức hôm 29/11 để nhận trách nhiệm trước thất bại nghiêm trọng của KMT. 

Các nguồn tin nói rằng, KMT sẽ sớm tổ chức đại hội toàn thể để bầu lãnh đạo mới phù hợp với quy định của đảng. Một chủ tịch tạm quyền sẽ được lựa chọn trong số 5 phó chủ tịch hiện nay trước khi nhà lãnh đạo mới được bầu. Ông Wu Den-yih, Phó chủ tịch thứ nhất của KMT, được cho là sẽ trở thành chủ tịch lâm thời. 

“Ông Mã Anh Cửu sẽ đưa ra một thông báo quan trọng trong cuộc họp của Ủy ban thường vụ trung ương KMT vào thứ Tư tới về trách nhiệm mà ông ấy phải gánh trước kết quả của đợt bầu cử cuối tuần qua”, báo Hong Kong South China Morning Post dẫn lời một nguồn tin trong KMT. Nguồn tin này nói rằng, ông Mã không muốn cố vị và sẽ gánh bất kỳ trách nhiệm hợp lý nào mà không do dự. 

Chỉ vài giờ sau khi có kết quả bỏ phiếu, dây thép gai đã được chăng kín ngoài cổng trụ sở của KMT tại Đài Bắc, khi một nhóm người biểu tình tụ tập bên ngoài hô khẩu hiệu đòi ông Mã Anh Cửu từ chức. Bên trong tòa nhà, ông Mã cúi đầu trước máy quay phim và xin lỗi về thất bại. Tuy nhiên, ông Mã không đề cập việc có từ chức chủ tịch hay không, khiến nhiều người, trong đó có cả các nhà lập pháp Đài Loan, lên tiếng chỉ trích.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.