Lãnh đạo Hong Kong: Cảnh sát sẽ làm mọi việc để vãn hồi trật tự

Cảnh sát Hong Kong áp giải một thanh niên phá hàng rào để xông vào trại của người biểu tình tại quận Mongkok hôm qua. Ảnh: Reuters
Cảnh sát Hong Kong áp giải một thanh niên phá hàng rào để xông vào trại của người biểu tình tại quận Mongkok hôm qua. Ảnh: Reuters
TP - Trong bài phát biểu trên truyền hình hôm 4/10, lãnh đạo Hong Kong Lương Chấn Anh cảnh báo những người biểu tình rằng, cảnh sát sẽ làm mọi việc để đảm bảo rằng, các trụ sở chính quyền và trường học mở cửa trở lại vào thứ Hai tới.

 “Chính quyền và cảnh sát có trách nhiệm và quyết tâm thực hiện mọi hành động cần thiết để vãn hồi trật tự xã hội, để chính quyền và tất cả 7 triệu người dân trở lại công việc và cuộc sống bình thường”, ông Lương nói.

Trước đó, ẩu đả ở trung tâm Hong Kong giữa những người biểu tình đòi dân chủ và những người ủng hộ Bắc Kinh dẫn tới việc hoãn đàm phán giữa những người biểu tình và chính quyền đặc khu. Hôm 3/10, một nhóm người ném chai lọ và đấm đá đám sinh viên biểu tình đòi dân chủ. Chính phủ Hong Kong ngày 4/10 bác bỏ cáo buộc rằng cảnh sát làm ngơ, thậm chí đồng lõa cho đám “xã hội đen” đánh người biểu tình.

Hôm qua, cảnh sát Hong Kong nói rằng, họ đã bắt giữ 19 người liên quan vụ ẩu đả trên phố ngày 3/10, trong đó có 8 người có liên quan băng nhóm tội phạm Hội Tam hoàng. Ngoài buôn bán ma túy, điều hành mại dâm, bảo kê…, Hội Tam hoàng những năm gần đây còn tham gia các lĩnh vực hợp pháp như tài chính, bất động sả

Theo China Daily, BBC
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.