Lãnh đạo Nigeria đối đầu

Lãnh đạo Nigeria đối đầu
Chính phủ Nigeria yêu cầu Phó tổng thống Atiku Abubakar từ chức. Mối bất đồng giữa Tổng thống Olusegun Obasanjo và Phó tổng thống Atiku Abubakar giờ đây đã lộ rõ.
Lãnh đạo Nigeria đối đầu ảnh 1
Ông Abubakar đã giúp Tổng thống thắng cử 2 lần trước

Trong cuộc họp do các lãnh đạo đối lập tổ chức tối thứ Tư vừa rồi, Phó tổng thống cho rằng cần phải ngăn việc thay đổi Hiến pháp để Tổng thống không thể giữ chức thêm một nhiệm kỳ nữa.

Ông Abubakar nói đã chuẩn bị tinh thần cho việc này vì Chính phủ chưa bao giờ đối xử với ông tệ như 3 năm qua.

Chính phủ sau đó đã có phản ứng; phát ngôn viên Tổng thống Femi Fani-Kayode nói ông Abubakar nên từ chức.

"Nếu đúng là ông ấy than phiền thì tôi muốn nói với ông ấy, Chính phủ và Tổng thống muốn nói với ông ấy, rằng nếu nói chuyện một cách lôgích và nếu ông ấy thực sự nghĩ như vậy, thì ông ấy nên từ chức".

Thỉnh thoảng hai vị lãnh đạo đất nước vẫn lời qua tiếng lại với nhau. Mâu thuẫn gia tăng do cả hai đều tham vọng chính trị.

Bây giờ họ chuyển sang hẳn thế đối đầu sau khi xuất hiện khả năng Hiến pháp có thể bị thay đổi để Tổng thống có quyền nhậm chức 3 nhiệm kỳ.

Tổng thống Nigeria chưa nói là ông ta có ra tranh cử tiếp hay không, nhưng khả năng ông ta ra tranh cử đang là đề tài phân chia dư luận ở Nigeria.

Sự chia rẽ này rõ ràng đã lên đến tầng lớp lãnh đạo cao nhất trong chính phủ.

Theo BBC

MỚI - NÓNG