Lãnh đạo thế giới đến Mỹ viếng cố Tổng thống George H.W.Bush

Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân Melania Trump tới viếng cố Tổng thống George H.W.Bush.Ảnh: CNN
Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân Melania Trump tới viếng cố Tổng thống George H.W.Bush.Ảnh: CNN
TPO - Ngày 5/12 (giờ Mỹ), quốc tang cố Tổng thống George H.W.Bush chính thức được cử hành tại Nhà thờ Quốc gia ở Thủ đô Washington, sau đó thi hài của ông sẽ được mang về chôn cất tại Texas.

George H.W.Bush là tổng thống thứ 41 của nước Mỹ. Ông qua đời ngày 30/11/2018, thọ 94 tuổi. Linh cữu của ông đã được quàn tại Đồi Capitol từ thứ Hai tới thứ Tư. Ngày thứ Năm, thi hài của ông sẽ được đưa về Texas mai táng tại thư viện George Bush.

Lãnh đạo thế giới đến Mỹ viếng cố Tổng thống George H.W.Bush ảnh 1 Cựu Tổng thống George W. Bush và phu nhân Laura Bush đi một vòng quanh linh cữu cha.
Có mặt bên linh cữu cố Tổng thống George H.W.Bush có cựu Tổng thống George W. Bush và phu nhân Laura Bush, con gái Jenna Bush, Barbara Bush và con trai Jeb Bush. Đại diện gia đình, cựu Tổng thống George W. Bush đã đi một vòng quanh linh cữu cha, rồi bước xuống ôm đáp lễ những vị khách tới viếng.

Tham dự nghi lễ quốc tang của cố Tổng thống George H.W.Bush, tại Nhà thờ quốc gia Washington có Tổng thống Donald Trump và phu nhân Melania Trump,  cựu Tổng thống Barack Obama và phu nhân Michelle Obama, cựu tổng thống Bill Clinton và phu nhân Hillary Clinton, cựu Tổng thống Jimmy Carter và phu nhân Rosalynn Carter.

Các nhà lãnh đạo và cựu lãnh đạo thế giới tới viếng cố Tổng thống George H.W.Bush có Nhà vua  Abdullah II và hoàng hậu Rania của Jordan, Thống đốc Australia Peter Cosgrove và Lynne Cosgrove, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, cựu tổng thống Ba Lan Lech Walesa, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thái tử xứ Wales Charles, cựu Tổng thống Mexico Carlos Salinas, cựu Thủ tướng Anh John Major và phu nhân Norma Major, cựu Thủ tướng Nhật Yasuo Fukuda...

Lễ di quan sẽ được diễn ra vào lúc 10g sáng giờ Mỹ (khoảng 23 giờ Hà Nội) ngày 5/12 từ Đồi Capitol ở Washington tới Nhà thờ Quốc gia.

 Theo thông tin từ phía Nhà thờ, chỉ khách mời mới được tham dự lễ tang. Một số nguồn tin cho CNN biết, ông Trump sẽ không đọc điếu văn tại lễ tang của cố Tổng thống George H.W.Bush.

Sau đó, linh cữu của cố Tổng thống George H.W.Bush sẽ được chở bằng chuyên cơ mang tên " Đặc nhiệm 41" về Texas, nơi lễ tang thứ hai sẽ được thực hiện tại nhà thờ St. Martin Episcopal, Houston trước khi được mai táng tại nơi yên nghỉ vĩnh hằng ở Thư viện mang tên ông.

Theo CNN
MỚI - NÓNG